Khi rác 'nở hoa': Triển lãm nghệ thuật từ phế liệu hút sinh viên TP.HCM

Triển lãm 'Hoa và Rác' tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM đã biến rác thải thành 13 tác phẩm nghệ thuật, lan tỏa thông điệp sống xanh đến giới trẻ.

rác - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên chụp ảnh cùng Miss Charm 2025 Anna Blanco cạnh tác phẩm “Núi rác” - Ảnh: LÊ HUY

Lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật tái chế “Hoa và Rác” diễn ra tối 13-3 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (cơ sở khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM), trong khuôn khổ ngày hội Sức trẻ sinh viên TP.HCM lần 7-2026.

Chương trình do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp cùng nghệ sĩ Ngô Việt (Vietstar) và nhóm Feelings Art House tổ chức.

Khi rác kể chuyện môi trường xanh

Triển lãm giới thiệu 13 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ các linh kiện của máy móc xử lý rác đã ngừng hoạt động sau hơn 15 năm, như trục máy phóng, lưới sàn inox hay hộp số máy xé bao rác.

Những vật dụng từng âm thầm làm việc trong hệ thống xử lý rác của TP.HCM nay được "tái sinh" thành các tác phẩm nghệ thuật, gửi gắm thông điệp về tái tạo tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các tác phẩm được đặt tên như những thực thể có tâm hồn, kể câu chuyện về sự giải thoát và hy vọng, cho thấy nếu biết trân trọng và sáng tạo, rác thải cũng có thể “nở hoa”.

Theo bà Bùi Huỳnh Kiều My - Phó giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, triển lãm không chỉ là không gian thưởng lãm mà còn là bài học trực quan về phát triển bền vững, khuyến khích sinh viên trở thành "đại sứ xanh".

Khi rác 'nở hoa': Triển lãm nghệ thuật từ phế liệu hút sinh viên TP.HCM - Ảnh 2.

Đại biểu cùng cắt băng khánh thành triển lãm “Hoa và Rác” - Ảnh: LÊ HUY

Khi rác 'nở hoa': Triển lãm nghệ thuật từ phế liệu hút sinh viên TP.HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa (bên trái) tham quan triển lãm - Ảnh: LÊ HUY

Rác thải kể chuyện thời gian, tình yêu và hành tinh xanh

Một trong số 13 tác phẩm, “Thời gian của phế liệu” cao 5m của Ngô Việt và Thanh Long mong người dân đến xem chiếc đồng hồ báo giờ và suy ngẫm về chữ yêu, luôn vội vã hơn bình thường một chút.

Cột đế là trục máy phóng (trục máy giũ) giúp tách hữu cơ và ni lông HDPE, LDPE trong rác sinh hoạt của người dân TP.HCM để tái chế thành hạt nhựa và compost. Phần đồng hồ tháp bên trên được làm từ lưới sàn dùng trong dây chuyền phân loại rác.

Tác phẩm “Vượt trên em là hoa, vượt dưới anh là chiếc lá già” cao 8m của nhóm Vietstar, làm từ khung hai máy sàn Terraselect 7 và 9 (công nghệ Đức), từng xử lý, phân loại hàng trăm nghìn tấn compost suốt hơn 15 năm.

Bên ngoài là lưới inox của trống sàn rác và compost. Tác phẩm dự kiến đăng ký kỷ lục Guinness cho chương trình nghệ thuật môi trường lớn nhất Việt Nam.

rác - Ảnh 4.
rác - Ảnh 5.
rác - Ảnh 6.

Nhiều tác phẩm “khổng lồ” làm từ rác được trưng bày dọc đường đi - Ảnh: LÊ HUY

Tác phẩm “Bàn con để ngồi uống trà ngắm các xe tải chở phân đi liên tỉnh” cao 2,8m, làm từ hộp số băng tải dài 80m từng chuyển rác hữu cơ từ khu phân loại đến xưởng compost.

Khi dựng đứng, chi tiết này ngừng chuyển động, là điểm dừng để người xem ngồi uống trà, tưởng tượng những chuyến xe chở phân bón rời nhà máy, tiếp nối vòng tuần hoàn tái sinh.

Bạn Lê Nguyễn Hoàng Khương Hạ (Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM) nói ấn tượng khi chiêm ngưỡng triển lãm được thực hiện đẹp mắt, công phu từ rác thải. Bạn cũng cảm nhận rõ ý nghĩa trong từng tác phẩm, thông điệp về tái chế và bảo vệ môi trường.

Khi rác 'nở hoa': Triển lãm nghệ thuật từ phế liệu hút sinh viên TP.HCM - Ảnh 7.

Sinh viên cùng check-in tại tác phẩm “Bàn phơi bày sự thật” cao 3,5m gồm trục đẩy rác, trục khuỷu, khung dao nghiền, dây xích băng tải, những cơ cấu đã âm thầm tiếp nhận, phân loại và tái sinh hàng triệu tấn rác suốt hơn 15 năm - Ảnh: LÊ HUY

rác - Ảnh 8.

Nhiều tác phẩm lên đèn rực rỡ - Ảnh: LÊ HUY

rác - Ảnh 9.

Sinh viên check-in tại "Núi rác", từ rác nhựa thải ra sông ra biển - Ảnh: LÊ HUY

Khi rác “nở hoa”, triển lãm nghệ thuật từ rác gửi thông điệp về hành tinh xanh - Ảnh 2.Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng xây dựng từ vật liệu tái chế

Ngôi nhà tiết kiệm đến 90% năng lượng so với nhà tiêu chuẩn được xây dựng bằng các phụ kiện và vật liệu tái chế từ một thư viện và sân chơi bowling.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất