21/12/2025 17:33 GMT+7

Không cần 'lên sao Hỏa, Mặt trăng', chỉ cần dọn rác do mình xả ra sau khi tụ tập

Trái ngược với những bức ảnh lung linh tại trung tâm TP.HCM, khung cảnh rác thải bị bỏ lại sau mỗi buổi chụp hình khiến nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bức xúc.

rác - Ảnh 1.

Thức ăn thừa, chai nước, ly nhựa bị bỏ lại bừa bãi trên vỉa hè ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Bài viết "Bỏ lại rác tràn lan sau khi chụp bộ ảnh lung linh ở khu trung tâm TP.HCM" nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. 

Trong đó không ít bạn đọc bày tỏ quan điểm, góc nhìn trước hành vi thiếu ý thức nơi công cộng, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế và xử lý triệt để tình trạng này.

Vô tư xả rác mà không nghĩ đến những người lao công cực khổ

Những ngày qua, nhiều người đến nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TP.HCM) để có những tấm ảnh đẹp với dàn đèn LED lộng lẫy nhưng để lại nhiều rác thải sau khi ra về, khiến mất mỹ quan đô thị.

Sau khi đọc bài viết, bạn đọc Thanh Hoa bức xúc: "Ảnh thì lung linh, nhưng đằng sau ống kính lại là một bãi rác. Thật đáng buồn khi sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân lại làm xấu đi bộ mặt thành phố!".

Bạn đọc tên Hoan đã quan sát thấy hiện trạng này xảy ra từ đầu tháng 12, trong đó có nhiều bạn trẻ. "Hãy chịu trách nhiệm với mỗi miếng rác cầm trên tay. Như thế mới là tuổi trẻ văn minh, là tương lai của đất nước", bạn đọc này bày tỏ.

Bạn đọc Tuấn Nguyễn chia sẻ rằng không cần làm những điều lớn lao như "lên sao Hỏa, Mặt trăng" để giúp đất nước phát triển. Hãy bắt đầu với những việc nhỏ như bảo vệ môi trường ở thành phố mình đang sinh sống.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bộ mặt của thành phố, hành động xả rác bừa bãi còn tác động tiêu cực đến nhiều người, trong đó bị ảnh hưởng trực tiếp là những người công nhân vệ sinh.

Bạn đọc Trân Nguyễn bức xúc chia sẻ: "Một ly nước, hộp xốp chẳng to tát gì. Nhưng cứ nghĩ mà xem, từ một người xả rác lên 10 người, rồi lên 100 người. Mọi thứ cứ thế dồn ứ, để vài người lao công phải dọn dẹp tất cả rác mà hàng trăm người để lại".

Bạn đọc này cho rằng đây không chỉ là vấn đề về ý thức môi trường, mà còn thể hiện sự thiếu cảm thông với những người lao công phải làm việc vất vả về đêm.

Đồng ý với ý kiến trên, bạn đọc Bảo Hân cho rằng việc xả rác sẽ khiến đội ngũ lao công thêm nhiều vất vả vì khối lượng công việc nhiều hơn bình thường. Bạn đọc mong mỗi người dân sau khi ăn uống hãy có ý thức tự tay mang rác thải đi vứt.

"Hành vi tùy tiện xả rác thể hiện sự thiếu tôn trọng với chính nơi mình sinh sống và với đội ngũ lao công. Một chiếc túi ni lông hay cái ly nhựa đâu có nặng đến mức không thể mang đi một đoạn!", bạn đọc Thái Hòa bày tỏ sự bức xúc.

Vấn đề nan giải, giải quyết triệt để được không?

Nhiều bạn đọc cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến cảnh rác thải ngổn ngang tại trung tâm TP.HCM bắt nguồn từ các hàng quán xung quanh.

"Tôi thấy đây là một nét văn hóa về đêm rất thú vị. Chỉ cần mua một ly nước, chủ quán sẽ đưa một tấm bạt rồi ngồi ở bất kỳ nơi đâu mình thích. Vừa trò chuyện, uống cà phê và lắng nghe nhịp thở của TP.HCM. Tôi ở miền Tây chưa bao giờ được trải nghiệm mô hình uống cà phê như thế này", bạn đọc Nguyên Bảo chia sẻ.

Dù rất thích cách thưởng thức cà phê trên, nhưng bạn đọc cũng cho rằng cầm phải nhìn vào thực tế, mô hình này đã lấn chiếm lòng lề đường để đậu xe, cho khách ngồi lại. Hơn hết, vấn đề lớn nhất là chưa có biện pháp xử lý rác thải phù hợp.

"Những địa điểm "cà phê bệt" nói trên không có những biện pháp xử lý, thu gom rác thải của khách hàng. Họ chỉ gom lại thành một đống rồi để ngổn ngang trên vỉa hè, hay thậm chí tràn xuống lòng đường", tài khoản nguy****@gmail.com chia sẻ góc nhìn bản thân về mô hình cà phê bệt.

Khung cảnh thức ăn thừa, nước uống đổ tràn lan gây bốc mùi, mất vệ sinh khiến bạn đọc Khả Tú e ngại, lo lắng cho sức khỏe những người xung quanh.

Tình trạng trên khiến nhiều bạn đọc lên tiếng đề xuất các giải pháp để khắc phục.

Bạn đọc Phúc Bảo cho rằng trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường. Gia đình cũng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về môi trường đối với các bạn trẻ.

Còn bạn đọc Hoàng Nhân "tin chắc tình hình sẽ cải thiện nhanh chóng" nếu phạt được những người xả rác. Đồng thời đề xuất lắp thêm camera để dễ dàng xử lý.

Cùng quan điểm, bạn đọc Trân Nguyễn mong sẽ có những khung hình phạt đủ mạnh để tăng tính răn đe, đồng thời tăng cường giám sát bằng công nghệ AI hoặc điều động thêm người đi tuần về đêm.

"Mỗi địa phương nên lập một đội xử lý những người xả rác bừa bãi với biên lai phạt cụ thể, chụp ảnh hiện trường xả rác tích hợp với VNeID. Thay vì trả lương, đội xử lý sẽ được hưởng phần trăm của số tiền phạt này", tài khoản minu****@gmail.com đề xuất.

Không cần 'lên sao Hỏa, mặt trăng', chỉ cần dọn rác do mình xả ra  - Ảnh 3.Đến chợ Bến Thành chụp hình Tết rồi xả rác khắp nơi

Đằng sau khung cảnh nhộn nhịp chụp hình Tết trước chợ Bến Thành (TP.HCM) là đủ các loại rác như túi ni lông, chai nước, ly nhựa, hộp đựng cơm…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất