Trồng cây, học phân loại rác, làm phân hữu cơ… tại Bình Phú xanh

Công viên Bình Phú (phường Bình Phú, TP.HCM) sáng thứ Bảy cuối tuần, ngày 1-11 sôi động với lễ phát động ngày hội chung tay vì môi trường - Bình Phú xanh 2025. Mọi người cùng trồng cây, học cách sống xanh, phân loại rác...

phân loại rác - Ảnh 1.

Người dân tham gia ngày hội được tặng cây, bộ ủ phân hữu cơ... - Ảnh: Food Bank Việt Nam

Hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh - sạch - đẹp, Ngày hội "Chung tay vì môi trường - Bình Phú xanh 2025" do UBND phường Bình Phú phối hợp cùng Green Journey, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) tổ chức.

Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM năm 2025, do Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM và UBND phường Bình Phú đồng chủ trì, với thông điệp "Sống xanh - Ăn lành - Hành động vì môi trường".

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho rằng vấn đề môi trường và rác thải sinh hoạt đang trở thành thách thức lớn đối với các khu dân cư đô thị. Phường Bình Phú xác định việc xây dựng lối sống xanh, hình thành cộng đồng dân cư thân thiện với môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động quần chúng.

Vì vậy ngày hội là dịp để mỗi người dân hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phân loại rác tại nguồn, tái chế chất thải, giảm thiểu nhựa dùng một lần, biến những hành động nhỏ thành thói quen xanh hằng ngày.

Ngày hội chung tay vì môi trường - Bình Phú xanh 2025 cũng là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Green Hero Day 2025. Mục tiêu được ban tổ chức đặt ra là xây dựng Bình Phú trở thành khu dân cư tiên phong trong các mô hình: Phân loại rác tại nguồn, ủ phân trộn từ rác hữu cơ, giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần, thực hành lối sống xanh và tiêu dùng bền vững.

Ngày hội tạo ra nhiều không gian trải nghiệm thực tế như gian hàng hướng dẫn phân loại rác, tái chế rác thải thực phẩm, khu ẩm thực chay cùng các trò chơi và thử thách về bảo vệ môi trường.

50 hộ gia đình tại phường Bình Phú đã nhận được cây xanh, 50 bộ ủ phân trộn hữu cơ (gồm thùng ủ, chế phẩm vi sinh, túi ủ mẫu…). Qua đây, ngày hội khuyến khích người dân trực tiếp thực hành ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu rác thải sinh hoạt và tạo nguồn phân bón tự nhiên phục vụ trồng cây.

Theo thống kê, 8 - 10% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu bắt nguồn từ thất thoát và lãng phí thực phẩm. Trung bình, mỗi 1kg rác thải thực phẩm chôn lấp có thể phát thải 2,5 - 4,5 kg CO₂eq (carbon dioxide tương đương - PV). Trong khi nếu được ủ phân trộn hoặc xử lý sinh học, lượng phát thải này giảm xuống còn 0,1 - 0,3 kg CO₂eq/kg.

Xuất phát từ mục tiêu chống thất thoát và lãng phí thực phẩm, Green Hero là sáng kiến do Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam khởi xướng. Mục tiêu liên kết chuỗi giá trị thực phẩm từ nông trại, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng và xử lý. Qua đó giảm thiểu lượng thực phẩm bị lãng phí và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

phân loại rác - Ảnh 2.

50 hộ gia đình tại phường Bình Phú đã nhận được cây xanh, 50 bộ ủ phân trộn hữu cơ (gồm thùng ủ, chế phẩm vi sinh, túi ủ mẫu…) - Ảnh: Food Bank Việt Nam

Trồng cây, học phân loại rác, làm phân hữu cơ… tại Bình Phú xanh - Ảnh 4.

Người dân thích thú khi được tặng cây xanh, bộ ủ phân hữu cơ, trực tiếp học phân loại rác tại nguồn thông qua ngày hội - Ảnh: Food Bank Việt Nam

Trồng cây, học phân loại rác, làm phân hữu cơ… từ 'Bình Phú xanh' - Ảnh 5.Phát động chiến dịch ‘Triệu cột mốc xanh’ gây quỹ trồng cây phủ xanh Trường Sa

Quân chủng Hải quân khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch gây quỹ ‘Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin’ với mục tiêu gây quỹ cộng đồng trồng 1 triệu cây xanh nhằm thúc đẩy đạt sớm 50% mục tiêu Chương trình Xanh hóa Trường Sa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất