31/01/2020 20:27 GMT+7

Khẩu trang tràn ra vỉa hè, giá cả loạn xị

BÔNG MAI - T.LŨY - MINH HẢI
BÔNG MAI - T.LŨY - MINH HẢI

TTO - Nhân cơ hội khẩu trang y tế bán chạy do nhu cầu phòng dịch, một số người mua nguyên thùng đem ra lề đường bán với nhiều mức giá.

Khẩu trang tràn ra vỉa hè, giá cả loạn xị - Ảnh 1.

Một vị khách nước ngoài đội mũ bảo hiểm đang chi ra 1,8 triệu đồng để mua khẩu trang tại tiệm thuốc tây trên đường Hai Bà Trưng (Q.3) - Ảnh: BÔNG MAI

Tại đường Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) người mua kẻ bán tấp nập bên trong các tiệm thuốc tây, xe máy không có chỗ để. Hàng chục tiệm thuốc san sát nhau, nhưng điểm chung là khách đến các tiệm này hầu hết để mua khẩu trang y tế. 

Giá bán một hộp khẩu trang trên tuyến đường này dao động từ 100.000 đồng trở lên cho mỗi hộp 50 chiếc, tùy nhãn hiệu.

"Bình thường một hộp khẩu trang than hoạt tính giá 50.000 - 70.000 đồng, sáng nay tôi tìm không thấy hộp nào dưới 100.000 đồng", anh An (42 tuổi) nói, trên tay cầm 2 hộp khẩu trang mới mua.

Nhân cơ hội khẩu trang y tế bán chạy, một số người còn mua nguyên thùng đem ra lề đường bán với nhiều mức giá.

Mua bán khẩu trang ở vỉa hè TP.HCM - Video: BÔNG MAI

Khẩu trang tràn ra vỉa hè, giá cả loạn xị - Ảnh 3.

Khẩu trang bán ngoài lề đường ở Q.10, TP.HCM - Ảnh: BÔNG MAI

Khẩu trang tràn ra vỉa hè, giá cả loạn xị - Ảnh 4.

Khẩu trang vỉa hè được bán với giá 2.000 đồng/cái - Ảnh: BÔNG MAI

Khẩu trang tràn ra vỉa hè, giá cả loạn xị - Ảnh 5.

Do nhu cầu tăng đột biến, một số cửa hàng nhập thêm các thùng khẩu trang y tế. Trong ảnh, các thùng khẩu trang vừa được chuyển đến tiệm thuốc - Ảnh: BÔNG MAI

Khẩu trang 3M được nhiều người săn lùng, nhưng nhiều tiệm thuốc tây thông báo đã hết hàng. Giá bán trên các trang thương mại điện tử rất chênh lệch, có nơi bán chỉ 14.000 đồng/chiếc, nơi khác bán 150.000 đồng/chiếc. Một số người tiêu dùng cho biết hiện tại đã xuất hiện khẩu trang 3M giả nhái thương hiệu.

Nằm trong hẻm thuộc đường Tô Hiến Thành (Q.10), Trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế, còn gọi là khu chợ sỉ thuốc tây lớn nhất TP.HCM sôi động, tấp nập xe cộ ra vào. 

Ngày thường, khẩu trang y tế là mặt hàng nằm khép nép, tuy nhiên hôm nay các thùng khẩu trang lớn nhỏ với hàng chục thương hiệu được trưng ra ngay ngoài cửa tiệm. Các thương hiệu và giá thành khẩu trang tại đây có phần đa dạng hơn những nơi khác. Giá khẩu trang từ 30.000 - 150.000 đồng/hộp tùy loại.

Hiện tại, nhiều cửa hàng đã hết khẩu trang trẻ em, không còn nhiều màu mà chỉ còn các màu cơ bản như xám, xanh dương, chủ yếu còn khẩu trang 2-3 lớp. Khẩu trang 4 lớp đã hết từ sớm.

Nhập hơn 150 hộp khẩu trang và bán hết veo nhanh chóng, chủ cửa hàng H.N tiếc nuối và nài nỉ khách quay lại sau: "Đã đặt sản xuất rồi, tuần sau sẽ có".

Khẩu trang tràn ra vỉa hè, giá cả loạn xị - Ảnh 6.

Một người đàn ông chuyền khẩu trang ra bên ngoài cho người mua vì cửa hàng chật cứng - Ảnh: BÔNG MAI

Cần Thơ: Người dân đổ xô mua trữ, khiến khẩu trang y tế cháy hàng

mua khau trang

Người dân mua khẩu trang tại một nhà thuốc ở Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Ngày 31-1, nhiều nhà thuốc trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thông báo đã hết hàng khẩu trang y tế các loại, do lượng người mua quá nhiều trong khi đặt hàng thì nhà sản xuất không cung cấp kịp.

Tại hệ thống các nhà thuốc Phano, người đại diện cho biết tất cả các loại khẩu trang y tế đều "đứt" hàng, do nhà cung cấp nói không sản xuất kịp.

Khảo sát một vòng các nhà thuốc lớn ở quận trung tâm TP Cần Thơ như Trung Sơn, Tuổi Trẻ Online ghi nhận người dân đổ xô đến mua các loại khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn rất đông.

Nhân viên nhà thuốc này cho biết, chỉ trong vòng buổi sáng đã bán hàng trăm hộp khẩu trang y tế các loại, giá cả vẫn bán như cũ nhưng hiện đã hết hàng, không kịp đem về.

Tại nhà thuốc T.A (đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), khi hỏi mua hộp khẩu trang y tế loại có than hoạt tính, người bán cho biết 1 hộp 90.000 đồng.

"Không mua thì thôi chứ hết rồi. Loại này hôm trước tôi bán 60.000 đồng, nhưng nay do có người tới gom mua hết gửi ra ngoài Bắc, nên hết hàng, đặt hàng chẳng ai giao nữa nên phải bán giá đó thôi", người bán phân trần.

Vĩnh Phúc: Giá khẩu trang tăng vọt sau 1 đêm

Ghi nhận tình hình ngày 31-1 tại Vĩnh Phúc - địa phương có 1 trong 3 bệnh nhân người Việt được xác định nhiễm virus corona - cho thấy các hiệu thuốc đều cháy hàng khẩu trang. Giá mặt hàng này tăng vọt lên gấp 3-4 lần. Thậm chí, một chiếc khẩu trang bình thường giá 2.000 đồng nay lên tới 30.000, thậm chí 45.000 đồng.

Hầu hết các hiệu thuốc đều "cháy hàng" do lượng khách mua quá đông. Mỗi khách mua 3 - 5 hộp. Lượng cầu quá lớn, trong khi cung không đủ khiến giá tăng lên.

Bà Bùi Thu Hà, dược sĩ tại một quầy thuốc ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), cho biết chỉ trong vòng vài tiếng sau khi thông tin bệnh nhân được công bố, đã có tới hơn 200 khách đến hỏi mua khẩu trang y tế.

Thậm chí có khách đến đề nghị "còn bao nhiêu lấy hết" và "giá nào cũng mua".

'Các bác cứ xếp hàng, em bán khẩu trang, nước rửa tay đúng giá niêm yết'

TTO - Giữa lúc nhiều quầy thuốc hết hàng, hoặc bán tăng giá gấp 3-5 lần các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khô, có một quầy thuốc ở chợ thuốc tây Hà Nội vẫn bán đúng giá niêm yết. Người dân ùn ùn xếp hàng dù chỉ được mua hạn chế.

BÔNG MAI - T.LŨY - MINH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên