Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Quảng cáo gel rửa tay diệt được virus Ebola, Hãng Purell bị cảnh cáo
TTO - Thương hiệu nước rửa tay hàng đầu Purell đang phải chật vật thay đổi chiến lược truyền thông sau khi Cục Quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) gửi đến công ty một lá thư cảnh cáo về quảng cáo sai sự thật.

Nước rửa tay Purell của Công ty Gojo Industries - Ảnh: ABC News
Theo báo Washington Post, bức thư cảnh cáo được FDA gửi cho Gojo Industries, công ty mẹ của Purell, vào hôm 17-1 sau khi công ty này đăng tải công dụng sản phẩm nước rửa tay lên các trang mạng xã hội, blog và trang web chính của công ty.
Cụ thể, nội dung tiếp thị của Purell cho biết các sản phẩm nước rửa tay của họ có thể ngăn ngừa các bệnh dịch như Ebola, Norovirus (virus gây viêm dạ dày) và MRSA (vi khuẩn gây nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vết mổ và viêm phổi).
FDA chỉ ra rằng tuyên bố nước rửa tay Purell được chứng minh "giảm đến 51% số lượng học sinh nghỉ học" và là giải pháp tối ưu cho môi trường thể thao nhiễm khuẩn, có thể giảm 100% khả năng nhiễm khuẩn MRSA và khuẩn đường ruột VRE, đăng tải trên trang web của công ty là hoàn toàn sai sự thật.
Bức thư cảnh cáo được gửi đến trong bối cảnh nước Mỹ cũng đang lo ngại về dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra ngày càng lan rộng khắp thế giới, không loại trừ Mỹ.
FDA còn cho biết nước rửa tay Purell chưa từng được thử nghiệm về khả năng có thể giết chết hoàn toàn virus Ebola hay không. Vậy mà Purell lại mô tả virus dễ dàng bị tiêu diệt bằng sản phẩm nước rửa tay có cồn và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyên dùng khi xảy ra dịch bệnh.
Sau khi bị cảnh cáo, Công ty Gojo Industries đã xóa bỏ nội dung tiếp thị trên các trang web chính của Gojo và Purell.
"Bức thư này có liên quan đến một số hoạt động tiếp thị của chúng tôi trên các trang mạng xã hội về sản phẩm nước rửa tay Purell. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng cảnh cáo của FDA không liên quan đế sự an toàn và chất lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất của chúng tôi", Samantha Williams, người phát ngôn của Công ty Gojo, phát biểu với Washington Post.
Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng tuy nước rửa tay có thể giúp tiêu diệt một số vi trùng khi tiếp xúc, đây cũng không phải là một sản phẩm thần kỳ.
"Những loại nước rửa tay chứa cồn có thể bảo vệ người dùng ở một mức độ nào đó. Nhưng mang theo chất này bên cạnh cả ngày cũng không ngăn bạn tiếp xúc với những người có thể đã nhiễm bệnh, do virus còn có thể lây truyền qua các loại dịch tiết từ mắt, mũi hoặc một số nơi khác" - phó giáo sư David Dowdy, chuyên về bệnh truyền nhiễm và dịch tễ học tại Đại học Johns Hopkins, cho biết.
Trong các mùa dịch bệnh, người tiêu dùng phụ thuộc đáng kể vào các sản phẩm nước rửa tay khiến doanh số sản phẩm này tăng lên chóng mặt. Theo trang MarketWatch, thị trường nước rửa tay ước tính trị giá 2,4 tỉ USD trên toàn thế giới vào năm 2017 và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2024.
-
TTO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở ngâm thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Kể từ kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức, chính quyền địa phương của TP Thủ Đức chính thức hoạt động.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận