11/07/2011 00:16 GMT+7

Khánh Hòa ra "tối hậu thư" cho nix thải

V.KỲ - Q.THANH
V.KỲ - Q.THANH

TT - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang vừa có kết luận về tiến độ dự án nhà máy xử lý nix thải Ninh Thủy. Đây là dự án xử lý hơn 800.000 tấn nix thải do Nhà máy Hyundai Vinashin thải ra trong nhiều năm hoạt động, tồn lưu đến nay chưa được xử lý. Dự án do Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội làm chủ đầu tư, đã khởi công cách đây hơn 18 tháng nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống (Tuổi Trẻ đã nhiều lần đề cập).

Ông Lê Thanh Quang yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tối đa để chủ đầu tư triển khai dự án, “nếu trường hợp chủ đầu tư vẫn không đảm bảo tiến độ dự án như đã cam kết thì tiến hành các thủ tục thu hồi dự án”. Trong quý 4-2012 chủ đầu tư phải đưa nhà máy đi vào hoạt động như cam kết, còn việc thẩm định công nghệ phải đảm bảo hoàn thành trong quý 3-2011 để báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Chưa được vay vốn vì “công nghệ mới”“Trùm mền” dự án xử lý nix thảiChưa nơi nào thẩm định công nghệChủ đầu tư tiếp tục hứa

V.KỲ - Q.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên