21/05/2023 14:41 GMT+7

Khánh Hòa quyết định cưỡng chế cái chòi của hộ dân ở Sông Lô

Khánh Hòa vừa ban hành quyết định “cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng” là cái chòi che nắng của một hộ dân tại Sông Lô, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Khánh Hòa quyết định cưỡng chế cái chòi của hộ dân ở Sông Lô - Ảnh 1.

Cái chòi che mưa nắng của hai vợ chồng thương binh Phạm Văn Khoát - Trần Thị Nhung tại Sông Lô, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đã bị quy thành "công trình xây dựng" vừa bị buộc cưỡng chế phá dỡ toàn bộ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

"Công trình xây dựng" cái chòi bị quyết định cưỡng chế trên là của hai vợ chồng ông Phạm Văn Khoát và bà Trần Thị Nhung, đều là thương binh (hạng A và hạng 4/4) và đều là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cái chòi che nắng 18m2 thành "công trình xây dựng", đề nghị cưỡng chế

Theo biên bản của xã Phước Đồng (tháng 1-2020), "công trình xây dựng" cái chòi che nắng, trồng rau, giữ đất đó của vợ chồng ông Khoát có "cấu trúc trụ gỗ, vách tôn + bạt, mái tôn, diện tích 18m2 (3 x 6m)".

Về cái chòi, ông Khoát và bà Nhung đã dựng từ cuối năm 2019 trên mảnh đất đồi núi mà họ đã được giao (5.000m2) để lập vườn rừng khi tình nguyện đi kinh tế mới vào Sông Lô từ năm 1987.

Tháng 9-2002, khi đại lộ Nguyễn Tất Thành được xây dựng qua khu vực Sông Lô, chủ tịch UBND TP Nha Trang đã quyết định cưỡng chế thu hồi toàn bộ 4.861m2 đất còn lại của vợ chồng ông Khoát. 

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu đã được giao đất thu hồi của ông Khoát để làm dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô nhưng lại để hoang.

Hiện tại, vợ chồng ông Khoát vẫn không nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ (18,8 triệu đồng) để thu hồi 4.861m2 đất mặt tiền giáp đại lộ Nguyễn Tất Thành cùng tài sản, nhà cửa đã bị cưỡng chế phá dỡ, thu hồi đất.

Cho đến nay, ông Khoát cùng tất cả người dân bị thu hồi đất và bị cưỡng chế thu hồi đất đó cũng đều không nhận được quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Trong khi đó, suốt 21 năm qua ông Khoát và nhiều người dân bị thu hồi đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án trên khiếu nại liên tục nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Vì vậy, ông Khoát đã dựng cái chòi che nắng trên đất cũ của mình để ở, trồng rau, giữ đất chờ giải quyết khiếu nại. 

Nhưng sau khi xã Phước Đồng lập biên bản "vi phạm hành chính về trật tự xây dựng" đối với ông Khoát, tháng 2-2020 phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đã ký tờ trình đề nghị chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt ông Phạm Văn Khoát.

Theo tờ trình, vị trí "công trình xây dựng" cái chòi của ông Khoát "thuộc khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng". 

Nhưng ông Khoát đã bị quy kết là "đã có hành vi vi phạm: xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt". Ông Khoát còn bị phong là "chủ đầu tư" công trình xây dựng cái chòi vừa nêu.

Hết xử phạt đến cưỡng chế

Khánh Hòa quyết định cưỡng chế cái chòi của hộ dân ở Sông Lô - Ảnh 2.

Hình ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng ông bà Phạm Văn Khoát (74 tuổi) - Trần Thị Nhung (69 tuổi) đều là thương binh và nạn nhân chất độc hóa học, chụp tại cái chòi che nắng, trồng rau ở Sông Lô, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: bà Trần Thị Nhung cung cấp

Theo đề nghị của UBND TP Nha Trang, ngày 10-2-2020 phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khoát về hành vi vi phạm như tờ trình của TP Nha Trang. Mức phạt tiền là 55 triệu đồng và "buộc phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng".

Ông Khoát đã khiếu nại, rồi khởi kiện ra tòa hành chính, đề nghị tòa án tuyên hủy toàn bộ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên. 

Lý do khiếu nại bởi phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài ký ban hành quyết định đó không đúng thẩm quyền theo luật định. Nhưng tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm đều tuyên xử bác các yêu cầu khởi kiện của ông Khoát.

Hiện nay ông Khoát vẫn đang khiếu nại, kiến nghị các cơ quan trung ương xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm đã nêu.

Còn quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cưỡng chế đối với ông Khoát là để "đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính" mà ông Khoát vẫn đang khiếu kiện.

Sáng 21-5, vợ chồng ông bà Phạm Văn Khoát - Trần Thị Nhung tiếp tục có đơn đăng ký gặp bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, vì theo vợ chồng ông Khoát, ngay sau khi nhận quyết định cưỡng chế phá dỡ cái chòi của mình, ông Khoát đã gởi đơn thư (qua bưu điện và trực tiếp) tới 3 lần, đến chủ tịch UBND tỉnh và bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhưng chưa nhận được thông báo, phản hồi.

Trước đó, vào ngày 24-10-2022, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến chỉ đạo "giải quyết dứt điểm về những nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô".

Thế nhưng, theo trả lời của UBND tỉnh Khánh Hòa với cử tri là "đến thời điểm hiện nay, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa có văn bản hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện ý kiến chỉ đạo nói trên của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái".

Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa lại ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ cái chòi của vợ chồng ông Khoát để tái thu hồi đất cho doanh nghiệp làm dự án đang bị khiếu kiện kể trên.

Đề nghị bộ trưởng Tư pháp giải thích việc thu hồi đất tại Sông Lô Nha TrangĐề nghị bộ trưởng Tư pháp giải thích việc thu hồi đất tại Sông Lô Nha Trang

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân vừa chuyển đơn kiến nghị của công dân đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp giải thích về quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà tỉnh đã căn cứ để thu hồi đất của dân tại Sông Lô, TP Nha Trang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên