28/04/2023 18:03 GMT+7

Đề nghị bộ trưởng Tư pháp giải thích việc thu hồi đất tại Sông Lô Nha Trang

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân vừa chuyển đơn kiến nghị của công dân đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp giải thích về quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà tỉnh đã căn cứ để thu hồi đất của dân tại Sông Lô, TP Nha Trang.

Đề nghị bộ trưởng Tư pháp giải thích việc thu hồi đất tại Sông Lô Nha Trang - Ảnh 1.

Người dân tại Sông Lô, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trình bày bức xúc tại cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chiều 22-10-2004 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 28-4, ông Nguyễn Văn Bình (đại diện nhiều hộ dân đã bị thu hồi đất tại Sông Lô, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã nhận được thông báo của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) về đơn kiến nghị của dân gửi cho ông.

Căn cứ quyết định cho thuê đất để thu hồi đất tại Sông Lô

Ông Bình và các hộ dân trên nằm trong số 198 hộ đã bị chính quyền địa phương thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàn Cầu thực hiện dự án kinh doanh khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Một trong các căn cứ mà tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang thông báo rồi thu hồi đất của dân và quyết định cưỡng chế đối với 32 hộ dân (trong số đã nêu) để thu hồi đất là quyết định 252/QĐ-TTg ngày 9-3-2001, do Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký ban hành.

Văn bản 252/QĐ-TTg là "quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty TNHH thương mại - xây dựng Hoàn Cầu thuê đất đề đầu tư xây dựng khu du lịch và giải trí Sông Lô, tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa".

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ quyết định (chung) thu hồi 1.802.064m2 đất (hơn 180ha) tại Sông Lô và cho Công ty Hoàn Cầu thuê hơn 170,08ha trong diện tích đất đó để thực hiện dự án trên.

Theo Luật Đất đai hiện hành thời điểm ấy (các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, năm 1998, năm 2001) quy định "việc giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó" (điều 21).

Còn 1 trong 7 nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện là "giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất" (khoản 7, điều 79).

Thế nhưng, tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang không ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định tại các điều luật đã nêu, mà chỉ thông báo thu hồi đất của tất cả trường hợp trong dự án trên.

Không ban hành quyết định thu hồi đất gây khó cho dân

Sau đó, theo "ủy quyền cưỡng chế" của tỉnh Khánh Hòa, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Mai Xuân Hưng khi ấy còn ký ban hành hành loạt quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân "do không chấp hành đầy đủ và đúng thời gian về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quyết định 252/QĐ-TTg ngày 9-3-2001 của Thủ tướng Chính phủ".

Thế nhưng, theo báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (số 489/BC-TTCP ngày 7-3-2006), "về quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ nhận thấy đối tượng bị thu hồi đất không được nhận quyết định và nội dung quyết định cũng không nêu danh sách kèm theo.

Sau đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa cũng không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất".

Theo Thanh tra Chính phủ, đó là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho người dân thực hiện quyền khiếu nại của mình theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, dẫn đến các hộ dân tại khu vực giải tỏa khiếu nại tập thể đông người hết sức gay gắt, kéo dài, gây trở ngại cho công tác giải tỏa, đền bù.

Ông Bình và những hộ dân bị thu hồi đất hoặc bị cưỡng chế thu hồi đất cho rằng quyết định 252/QĐ-TTg không phải là quyết định thu hồi đất đối với họ nên đã khiếu nại, tố cáo kéo dài trong 21 năm qua.

Ông Bình đại diện các hộ dân trên đã gởi đơn kiến nghị và đề nghị đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân giúp dân chuyển đến Chính phủ đề nghị giải thích về tính pháp lý của quyết định 252/QĐ-TTg.

Căn cứ theo quy định, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã chuyển đơn kiến nghị đó của dân đến bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị giải thích như đã nêu.

Tòa tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ kiện của dân tại dự án Sông Lô Nha TrangTòa tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ kiện của dân tại dự án Sông Lô Nha Trang

TAND tối cao vừa quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy cả hai bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của người dân đòi bồi thường tại dự án khu du lịch Sông Lô, Nha Trang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên