12/07/2022 06:25 GMT+7

Khán giả thiếu nhi bất ngờ được chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Khán giả Hà Nội bất ngờ được xem 8 bé ở độ tuổi từ 6-10 cầm chiếc đũa nhạc trưởng chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam trong chương trình hòa nhạc đặc biệt ‘Classical Wonderland’ tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 11-7.

Khán giả thiếu nhi bất ngờ được chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam - Ảnh 1.

Một bé gái đang chỉ huy dàn nhạc trước sự hướng dẫn bước đầu của nhạc trưởng Honna Tetsuji - Ảnh: ĐẶNG THỰC

Bảo An (6 tuổi), Natalie (9 tuổi), Ngọc (6 tuổi), Linh Anh (8 tuổi), Johnny (6 tuổi), Thiên An (7 tuổi), An Phạm, Quỳnh Chi (10 tuổi) lần lượt cầm chiếc đũa quyền năng của nhạc trưởng Honna Tetsuji để chỉ huy dàn nhạc vài chục người chơi một bản nhạc cổ điển sau khi được vị nhạc trưởng thị phạm.

Đây là hoạt động trải nghiệm chỉ huy cả dàn nhạc dành cho một số khách mời bất kỳ trong đêm nhạc giáo dục "kỳ lạ" này, để các em được thử cảm giác của người nhạc trưởng trên sân khấu chỉ huy sẽ như thế nào.

Các em tỏ ra rất vui, hứng thú với trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn khi cả dàn nhạc giữ nhịp theo những cái "phe phẩy" của chiếc đũa thần kỳ.

Bảo An vì quá bé và có phần hơi nhút nhát nên khi được hỏi cảm giác chỉ huy dàn nhạc trên sân khấu, em chỉ lắc đầu khiến cả khán phòng cười vui vẻ trước sự hồn nhiên của trẻ thơ.

Khán giả thiếu nhi bất ngờ được chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam - Ảnh 2.

Khả năng chỉ huy dàn nhạc của bé trai này khiến nhạc trưởng Honna Tetsuji phải ngạc nhiên thích thú - Ảnh: ĐẶNG THỰC

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland do Vietnam Youth Music Institute (VYMI) kết hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức miễn phí, nhằm truyền cảm hứng với âm nhạc cổ điển tới cộng đồng và mang đến cơ hội khám phá âm nhạc cổ điển tới công chúng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội.

Khán giả được trải nghiệm hòa nhạc có hướng dẫn. Trước mỗi bản nhạc, nhà giáo dục âm nhạc Trang Trịnh dẫn dắt khán giả tìm hiểu về nội dung bản nhạc, những biến đổi trong nhịp điệu của bản nhạc, hay các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng và cách mà chúng vẽ nên không gian kỳ diệu của âm nhạc cổ điển...

Đêm nhạc có thể gây cảm giác khó chịu cho người nghe chuyên nghiệp vì sự đứt đoạn cảm xúc thưởng thức khi xen kẽ những giảng giải của nghệ sĩ Trang Trịnh với những phần trình diễn, nhưng công chúng trong khán phòng, trong đó có tới phân nửa là trẻ nhỏ, rất chăm chú lắng nghe.

Khán giả thiếu nhi bất ngờ được chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam - Ảnh 3.

Nghệ sĩ piano trẻ Nguyễn Hoàng Phương Thy chơi piano cùng dàn nhạc - Ảnh: ĐẶNG THỰC

Tác phẩm đầu tiên, cũng là tác phẩm tiêu điểm của đêm hòa nhạc: Carnival of the Animals (Lễ hội muông thú) của C.Saint Saëns được trình diễn rất đặc biệt khi từng câu chuyện nhỏ của từng muông thú lại được trình diễn bởi một người chơi piano trẻ khác nhau trong số 5 bạn trẻ đã được lựa chọn kỹ lưỡng: Vũ Minh Duy, Jieun Lee, Võ Minh Quang, Nguyễn Hoàng Phương Thy, Aoto Yamaguchi.

5 bạn trẻ này có người học piano chuyên nghiệp, có người chỉ thuần túy đam mê, không chuyên - chơi cùng nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thái Hà và các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Xen giữa câu chuyện âm nhạc của một loài muông thú là phần diễn tả câu chuyện bằng lời được nghệ sĩ Trang Trịnh đọc để khán giả hiểu được ngôn ngữ trừu tượng của âm nhạc cổ điển.

"VYMI không có mục tiêu tạo ra các nhạc sĩ, nghệ sĩ, mà muốn xây dựng một thế hệ trẻ yêu thích âm nhạc cổ điển, xóa bỏ rào cản giữa âm nhạc cổ điển và khán giả đại chúng", nghệ sĩ Trang Trịnh nói.

Hòa nhạc giới thiệu âm nhạc Nga tại nhà hát ở TP.HCM Hòa nhạc giới thiệu âm nhạc Nga tại nhà hát ở TP.HCM

TTO - Đêm nhạc do nhạc trưởng Trần Nhật Minh làm chỉ huy, giới thiệu những thành tựu nổi bật; thể hiện một cái nhìn bao quát về âm nhạc Nga trong khoảng thời gian hơn 150 năm bằng những giai điệu quen thuộc lẫn ít được biết đến.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên