27/04/2016 08:02 GMT+7

Kêu gọi hỗ trợ 48,5 triệu USD khắc phục 
hậu quả hạn, mặn

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết Chính phủ VN và các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại VN đã cùng kêu gọi quốc tế hỗ trợ 48,5 triệu USD để hỗ trợ ngắn hạn trong vòng 3-5 tháng tới cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn và xâm nhập mặn.

Cụ thể là 2 triệu người thiếu nước sạch, 1,2 triệu người cần viện trợ lương thực, trên 66.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng, 400.000 người đối mặt với bệnh tật và 1,75 triệu người bị mất sinh kế.

Chiều 26-4, ngay tại hội nghị kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức và chính phủ quốc tế, đã có trên 7,3 triệu USD được cam kết hỗ trợ VN. Chính phủ Úc và Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đang xem xét việc này. Các thông tin về tình hình hạn, mặn ở VN cũng sẽ được chuyển ngay đến một hội nghị tương tự diễn ra cùng ngày tại Geneva (Thụy Sĩ).

Theo ông Cao Đức Phát, hiện đang có 18 tỉnh thành chịu ảnh hưởng của hạn hán do El Nino gây ra, trong vài tuần tới nguy cơ có thêm 8 tỉnh thành nữa.

Ông Phát cho biết vừa nhận được thông báo phía Trung Quốc tiếp tục xả nước lưu lượng 1.500 m3/giây từ ngày 21-4 đến 31-5, nhưng phải 18-20 ngày (tính từ 21-4) lượng nước này mới về tới VN...

 

 

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên