21/09/2022 22:44 GMT+7

Kế hoạch động viên cục bộ của Tổng thống Putin có gì?

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Ngày 21-9, Tổng thống Vladimir Putin chính thức ký sắc lệnh ban bố lệnh "động viên cục bộ" (có thể hiểu là tổng động viên một phần) nhằm hỗ trợ lực lượng Nga đang tham chiến ở Ukraine. Kế hoạch này cụ thể ra sao?

Kế hoạch động viên cục bộ của Tổng thống Putin có gì? - Ảnh 1.

Ngày 21-9, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh ban bố lệnh "động viên cục bộ" để tiếp tục tham chiến ở Ukraine - Ảnh: RIA NOVOSTI

Hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin cho biết đối tượng của lệnh “động viên cục bộ” là quân dự bị, bao gồm những người từng phục vụ trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự nhất định.

Khi những người này được gọi nhập ngũ, họ sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện bổ sung để tích lũy thêm kinh nghiệm về các hoạt động quân sự trước khi được điều động vào các đơn vị tham gia tác chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết dựa theo lệnh động viên cục bộ của Tổng thống Putin, sẽ có thêm 300.000 quân nhân dự bị được triệu tập để phục vụ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Các sinh viên và những người từng là lính nghĩa vụ sẽ không được gọi. Tuy nhiên, các sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường về quân sự có thể phải tham gia vào lực lượng dự bị này.

Cũng theo ông Shoigu, Nga có thể triệu tập gần 25 triệu người có kinh nghiệm quân sự, như vậy 300.000 người trong lần động viên cục bộ này chỉ chiếm 1% hoặc hơn một chút trong khả năng tổng động viên toàn lực lượng của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng lực lượng dự bị này được dùng để củng cố những khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine và bảo vệ đường liên lạc dài hơn 1.000km giữa chính quyền với lực lượng Nga tại Ukraine.

Công dân Nga tham gia lực lượng “động viên cục bộ” sẽ được ký kết theo hợp đồng và được nhận một khoản trợ cấp do Chính phủ Nga cung cấp.

Những người tham gia lực lượng "động viên cục bộ" sẽ được trả một khoản tiền lương và hưởng mọi quyền lợi như một quân nhân chuyên nghiệp. Dự kiến, việc “động viên cục bộ” này sẽ kéo dài trong vòng hai tuần.

Kế hoạch động viên cục bộ của Tổng thống Putin có gì? - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Nga ngày 21-9 - Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo báo Nga Izvestia, những người thuộc lực lượng dự bị sẽ lần lượt tham gia vào chiến dịch “động viên cục bộ” theo ba nhóm.

Nhóm đầu tiên bao gồm quân nhân, thủy thủ, trung sĩ, đốc công, sĩ quan bảo đảm và trung tá dưới 35 tuổi, sĩ quan cấp tá dưới 50 tuổi, thiếu tá và trung tá dưới 55 tuổi, đại tá dưới 60 tuổi, sĩ quan cấp cao dưới 65 tuổi.

Ở nhóm thứ hai và thứ ba, giới hạn độ tuổi sẽ tăng dần lên.

Hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin vùng Volgograd, vùng Kaluga và vùng Kursk là những khu vực đầu tiên tiến hành thành lập ủy ban cùng phối hợp với các văn phòng đăng ký nhập ngũ để thực hiện điều động quân cho lệnh "động viên cục bộ". 

Cũng trong ngày 21-9, Hội đồng Liên bang Nga đã thông qua dự luật bổ sung các hình thức trừng phạt quân nhân phạm tội trong giai đoạn "tổng động viên, thiết quân luật, thời chiến, xung đột vũ trang hay hoạt động chiến đấu".

Theo đó, họ sẽ phải chịu án tù nặng hơn quân nhân phạm tội trong thời bình.

Cụ thể, đối với những người đã có tên trong danh sách mà không tham gia vào lực lượng dự bị sẽ bị phạt từ 3 đến 10 năm tù, những người rời bỏ đơn vị trong thời gian đang tham chiến sẽ bị phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Đặc biệt, trong thời điểm có chiến sự xảy ra, người nào đào ngũ có thể bị phạt đến 15 năm tù.

Tổng thống Ukraine không tin thế giới sẽ để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân Tổng thống Ukraine không tin thế giới sẽ để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

TTO - Ngày 21-9, sau lời đe dọa sử dụng "sức mạnh của toàn bộ kho vũ khí" và lệnh động viên cục bộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không tin thế giới sẽ để ông Putin sử dụng vũ khí hạt nhân.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên