
Ảnh minh họa AI
Sau bài viết "Đừng chỉ biết 'tôn' giọng hát của mình, Tết nhớ vặn nhỏ loa karaoke giùm!" đăng trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc tiếp tục bày tỏ bức xúc trước tình trạng hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử lý để bảo đảm trật tự, nếp sống văn minh.
Hát karaoke sao cho "vui mình, vui người"
Theo bạn đọc Út Nhị, việc ca hát chỉ nên dừng ở mức vừa phải. "Hát vừa phải, vui mình, vui người", bạn đọc này viết.
Trong khi đó, bạn đọc Khanguy thẳng thắn: "Muốn hát, thích hát, khoái hát... ra quán karaoke, đừng làm phiền người khác. Bạn hát, sướng miệng bạn nhưng làm khổ cái tai người khác!".
Bạn đọc có địa chỉ mail yenm****@gmail.com nhận định, nếu chỉ mở loa ở mức vừa đủ thì không ai phản đối, nhưng điều đáng nói là nhiều người thiếu ý thức, không quan tâm đến ảnh hưởng xung quanh.
Theo bạn đọc này, việc giáo dục ý thức cộng đồng cần được thực hiện thường xuyên với mọi đối tượng.
Đồng tình với bài viết, bạn đọc có nickname Người SG cho rằng cần có lòng tự trọng khi ăn uống, ca hát, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở tình trạng hát karaoke gây ồn.
Còn bạn đọc Hồng Hà nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ văn hóa. "Không làm phiền người khác là một trong những nét văn hóa của người Nhật rất đáng để ta học tập. Văn bản pháp luật có rồi, chỉ cần xử nghiêm là ổn", bạn đọc này đề xuất.
Ở góc nhìn rộng hơn, bạn đọc Nguyễn cho rằng tình trạng hát hò ồn ào chỉ là một biểu hiện trong hàng loạt hành vi thiếu ý thức nơi công cộng.
"Tụ tập ăn nhậu hát hò vang cả khu vực, xem video và gọi điện thoại video ầm ĩ nơi cần yên tĩnh và trang nghiêm, chen ngang không xếp hàng, xả rác bất kể nơi đâu, lái xe giành đường bất chấp... là những thói quen xấu cần phải thay đổi", bạn đọc viết.
Bạn đọc này cũng bày tỏ mong muốn những điều tốt được lan tỏa nhiều hơn để mọi người tự điều chỉnh bản thân trước khi bị pháp luật điều chỉnh.
Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc phản ánh thực tế tại địa phương. Bạn đọc Hung cho biết các đám tang cũng hát hò suốt đêm, trong khi cuối tuần nhiều hộ dân mở nhạc gây ồn.
Theo phản ánh của bạn đọc Đức Minh, tình trạng "hát gì mà tối ngày sáng đêm", với dàn âm thanh công suất lớn mở nhạc từ sáng sớm đến khuya.
Bạn đọc pham****@gmail.com bày tỏ cảm giác ức chế khi "không thích nghe nhạc mà họ cứ bắt thưởng thức".
Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc Linh Nguyễn kể lại câu chuyện khi chở khách đi Vũng Tàu, được nhắc hát nhỏ để khách nghỉ ngơi nhưng đến tối chính những người này lại hát đến 2 giờ sáng.
"Kêu người ta tôn trọng mình rồi đến lượt mình thì chẳng tôn trọng ai?", bạn đọc bày tỏ suy nghĩ.
Cần xử lý dứt khoát, không để viện lý do lễ, Tết để "du di"
Về giải pháp, nhiều ý kiến nhấn mạnh yếu tố thực thi pháp luật. Bạn đọc Hiếu đề nghị xử lý dứt khoát, không nên viện lý do lễ, Tết để "du di".
Bạn đọc có địa chỉ mail vand****@gmail.com cho rằng quy định đã có, vấn đề là hành động của cơ quan chức năng khi nhận tin báo, đồng thời đề xuất công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh.
"Nếu những ai không thực hiện hoặc thực hiện không được lời khuyên 'Đừng chỉ biết 'tôn' giọng hát của mình, Tết nhớ vặn nhỏ loa karaoke giùm!' thì đã có quy định điều chỉnh rồi, chỉ cần cơ quan chức năng thực thi ngay là xong...", bạn đọc 5 Mì Lát nêu quan điểm.
Bạn đọc Nguyễn Văn Cường kiến nghị nên có quy định âm lượng giới hạn trong khu dân cư, khi có khiếu nại thì tổ trưởng dân phố lập biên bản trước.
Bạn đọc Quang Thắng cho rằng cần có lực lượng chuyên trách tuần tra vào khung giờ nghỉ ngơi, thay vì chỉ chờ người dân phản ánh, tránh phát sinh mâu thuẫn trong khu phố.
Ở góc độ giải pháp lâu dài, bạn đọc Truc Ngon cho rằng cần áp dụng chế tài nghiêm khắc. "Chỉ có chế tài mới có sức răn đe mạnh mẽ và lâu dần sẽ hình thành thói quen tốt và từ đó sẽ có được lòng tự trọng", bạn đọc góp ý thêm.
Trong khi đó, một số bạn đọc cho rằng bên cạnh chế tài, ý thức cá nhân vẫn là yếu tố cốt lõi.
Bạn đọc Long nêu quan điểm mỗi người có quyền vui trong nhà mình, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng xung quanh. "Nhà cô tui cũng có karaoke mà làm phòng cách âm khi đóng cửa thì bên ngoài, thậm chí trong nhà mà các phòng khác cũng nghe rất nhỏ. Chỉ khi mở cửa phòng ra thì âm thanh mới lan tỏa ra ngoài", bạn đọc này chia sẻ.
Nhiều ý kiến thống nhất rằng quy định đã có, song việc thực thi cần quyết liệt và đồng bộ hơn. Như bạn đọc trantue nhận xét: "Quy định đã có nhưng nạn hát karaoke cho cả khu phố nghe mình thấy chưa giảm, hát vẫn cứ hát".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận