
Đoạn cao tốc đang mở rộng nên hạn chế tốc độ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ngày 11-2, đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn) cho hay trên đoạn cao tốc này áp dụng tốc độ tối đa là 50km/h do đang giai đoạn thi công mở rộng tuyến.
Trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 97,6km, tài xế chỉ được phép chạy tối đa 50km/h. Đoạn cao tốc này nối tỉnh Quảng Trị với TP Huế.
Tương tự, đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với Đà Nẵng cũng áp dụng tốc độ tối đa 50km/h đến hết tháng 3-2026. Ngoài ra, tuyến này còn cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên lưu thông. Xe cộ đi lại khung giờ từ 5h đến 16h hằng ngày.
Như vậy hơn 160km cao tốc từ Đà Nẵng ra Quảng Trị bị giới hạn tốc độ tối đa 50km/h, không hạn chế tốc độ tối thiểu do nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe.
Quan sát của Tuổi Trẻ Online sáng 11-2 tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho thấy lưu lượng xe tăng vọt trên tuyến. Nhiều lúc dòng xe cộ nối đuôi nhau dài hàng trăm mét.
Tại một số đoạn, các nhà thầu thi công đã làm rào chắn, bóc phong hóa để mở rộng cả hai bên cao tốc.
Trung tá Lê Xuân Thưởng - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông), phụ trách cao tốc Cam Lộ - La Sơn - cho biết đội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, thậm chí bố trí mô tô để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
"Khuyến cáo người dân tuân thủ tốc độ theo quy định do tuyến đang nâng cấp, mở rộng, hạ tầng chưa hoàn thiện. Cảnh sát giao thông cũng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn nếu người dân gặp sự cố cần trợ giúp", trung tá Thưởng thông tin.
Cảnh sát giao thông cũng tăng cường xử phạt lỗi quá tốc độ, vượt ẩu… qua phạt nguội.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn quốc lộ 1 để đi lại dịp này.
Tại TP Đà Nẵng, người dân đi theo quốc lộ 1 qua hầm Hải Vân. Khi đến phường Nam Đông Hà (Quảng Trị), xe cộ theo đường tránh quốc lộ 9 lên nút giao cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 9 (xã Hiếu Giang) để vào cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tiếp tục hành trình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận