17/10/2023 18:26 GMT+7

Israel nói chưa có đình chiến ở Gaza, sẵn sàng chiến đấu trên 2 mặt trận

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết Tel Aviv lo ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza, nhưng hiện tại không có lệnh ngừng bắn và lối vào Gaza từ Ai Cập vẫn bị đóng cửa.

Xe quân sự Israel tiếp tục đổ về phía biên giới với Gaza ngày 17-10 - Ảnh: AFP

Xe quân sự Israel tiếp tục đổ về phía biên giới với Gaza ngày 17-10 - Ảnh: AFP

Ngày 17-10, giờ Việt Nam, Đài CNN dẫn lời người phát ngôn Richard Hecht của IDF nói rằng lực lượng này thả bom ở Gaza theo thông tin từ tình báo. Phát biểu được đưa ra sau khi nhiều người thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel ở miền nam Gaza.

Trước đó, Hãng tin Reuters ngày 16-10 dẫn các nguồn tin an ninh từ Ai Cập cho biết Mỹ, Israel và Ai Cập đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn ở phía nam Gaza cùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah ở phía Ai Cập.

Đến nay, con số thương vong ở Gaza vẫn tiếp tục tăng khi Israel không ngừng không kích khu vực này trong khi chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.

Theo các quan chức Palestine, gần 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel để đáp trả đợt tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7-10.

Trong khi đó, các cuộc tấn công vào khu vực Khan Younis ở phía nam Gaza và Rafah làm ít nhất 70 người thiệt mạng. Hàng trăm ngàn người Palestine đã chạy từ phía bắc Gaza xuống miền nam để tránh các vụ tấn công.

Một tòa nhà ở Khan Yunis, miền nam Gaza, bị tấn công ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà ở Khan Yunis, miền nam Gaza, bị tấn công ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-10, Hamas cho biết một thủ lĩnh của nhóm này phụ trách các cửa khẩu ở Gaza là Fouad Abu Btihan đã thiệt mạng trong một vụ không kích.

Israel khẳng định lệnh yêu cầu di tản hơn 1 triệu người ở miền bắc Gaza là vì nhân đạo trước khi đưa lực lượng sang tiêu diệt Hamas. Tel Aviv đổ lỗi cho Hamas khi kêu gọi người dân không đi di tản.

Trong ngày 17-10, các bên tiếp tục lên tiếng về tình hình khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Gaza. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng việc hỗ trợ nhân đạo và nguồn cung y tế cho Gaza đang rất cấp thiết. Tuy nhiên, Reuters cho hay các hỗ trợ đã đến cửa khẩu Rafah nhưng phía Ai Cập vẫn chưa cho phép mở cửa.

Israel tuyên bố có thể chiến đấu trên hai mặt trận

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết tiếp tục bị tấn công từ phía Lebanon ngày 17-10 trong lúc cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng ra khu vực. "Nguyên tắc của chúng tôi ở biên giới rất rõ ràng. Bất cứ ai đến gần hàng rào sẽ bị bắn", ông Hetch nói, cho rằng Lebanon nên cân nhắc có nên mạo hiểm vì Hamas hay không. Khi được hỏi liệu Tel Aviv có thể tham chiến trên cả hai mặt trận hay không, ông Hetch khẳng định: "Tất nhiên là chúng tôi có thể. Nhưng mức độ bạo lực sẽ rất, rất tệ. Nhưng tất nhiên là chúng tôi có thể".

Trong lúc đó, các nỗ lực giải cứu con tin do Hamas bắt giữ vẫn đang diễn ra. Ngày 17-10, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang liên lạc với Hamas để thảo luận về 200 con tin tại Gaza, trong khi Pháp cũng nói các cuộc đàm phán giải cứu con tin đang diễn ra căng thẳng.

Ông Hecht cho rằng việc Hamas mới đây công bố đoạn video quay cảnh một trong những con tin bị bắt giữ là "chiến tranh tâm lý". "Đây là vở kịch giống IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng)", ông nói.

Dân ở Dải Gaza chỉ còn 24 giờ để sống sótDân ở Dải Gaza chỉ còn 24 giờ để sống sót

Ngày 16-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo chỉ còn "nước, điện và nhiên liệu trong 24 giờ" ở Dải Gaza trước khi "thảm họa thực sự" xảy ra.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Gaza Israel Lebanon Palestine