Phóng to |
|
Người Palestinine tập trung quanh chiếc xe hơi của Zuhair al-Qaissi bị bắn cháy ở dải Gaza - Ảnh: AFP |
Căng thẳng Israel - Palestine leo thang trong lúc nhóm "Bộ tứ" quốc tế về hòa bình Trung Đông bao gồm Mỹ, Nga, Liên minh Châu Âu (EU) và LHQ bắt đầu nhóm họp ngày 12-3 (theo giờ địa phương).
Tại cuộc họp, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Catherine Ashton sẽ thảo luận về tình trạng bế tắc trong tiến trình hòa bình Israel - Palestinne.
Israel đã chỉ trích cộng đồng quốc tế "làm ngơ" trước các vụ pháo kích từ dải Gaza. Trong thư gửi cho HĐBA, Tel Aviv cảnh báo sẽ "áp dụng mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ dân thường trước các cuộc không kích mới này.
"Vì an ninh và ổn định trong khu vực, HĐBA LHQ cũng như mọi thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế phải lập tức lên án một cách dứt khoát và nỗ lực hết sức trong thẩm quyền của mình để ngăn chặn các vụ nã pháo giáng xuống đầu dân thường Israel" - Phó đại sứ Israel tại LHQ Haim Waxman viết trong thư.
Cùng lúc, đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour kêu gọi HĐBA phải hành động ngay để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này và cáo buộc Israel làm cho tình trạng bạo lực và khủng bố leo thang.
Nhóm Hồi giáo Jihad đã nhận trách nhiệm các vụ bắn rocket từ dải Gaza vào miền nam Israel trong những ngày gần đây làm 4 người bị thương. Israel cũng đã đáp trả bằng loạt oanh kích vào vào lãnh thổ Palestine làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận