02/02/2025 16:55 GMT+7

Iran trình làng tên lửa đạn đạo mới nhằm phô trương sức mạnh

Hôm 2-2, Iran giới thiệu một tên lửa đạn đạo mới có tên Etemad tại một buổi lễ ở thủ đô Tehran, trước sự chứng kiến của Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Iran trình làng tên lửa đạn đạo mới nhằm phô trương sức mạnh - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Etemad mới xuất hiện trên truyền hình địa phương ở Iran hôm 2-2 - Ảnh: DEFAPRESS

Hãng tin AFP dẫn những thông tin và hình ảnh được phát sóng trên truyền hình địa phương ở Iran cho biết tên lửa đạn đạo mới có tên là Etemad, nghĩa là "sự tin cậy" trong tiếng Ba Tư, có tầm bắn tối đa đạt 1.700km và là tên lửa đạn đạo mới nhất do Bộ Quốc phòng Iran chế tạo.

“Việc phát triển năng lực phòng thủ và công nghệ vũ trụ nhằm mục đích đảm bảo rằng không quốc gia nào dám tấn công lãnh thổ Iran”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trên truyền hình địa phương hôm 2-2.

Buổi lễ giới thiệu tên lửa mới của Iran diễn ra trong Ngày Hàng không vũ trụ quốc gia Iran và vài ngày trước Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran 11-2.

Theo AFP, các tên lửa của Iran, gồm tên lửa đạn đạo mới nhất Etemad, có khả năng bắn đến Israel.

Cũng theo AFP, các nước phương Tây ngày càng e ngại về những tiến triển trong chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Họ cũng cáo buộc chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Tehran khiến tình hình Trung Đông thêm bất ổn.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump - người theo đuổi chính sách “gây sức ép tối đa” lên Iran - bước vào nhiệm kỳ mới, Tehran đã có nhiều động thái nhằm phô trương sức mạnh, bao gồm việc triển khai các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và giới thiệu các căn cứ quân sự ngầm bên dưới lòng đất.

Song song đó, Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Chương trình hạt nhân của Iran vốn là chủ đề gây căng thẳng giữa Tehran với các nước phương Tây từ hàng chục năm nay.

Trước đây, Iran từng nhập phần lớn thiết bị quân sự từ đồng minh cũ là Mỹ. Tuy nhiên, Tehran đã buộc phải tự phát triển vũ khí kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ và áp đặt lệnh trừng phạt sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Dù chịu nhiều lệnh cấm vận từ sau cuộc chiến tranh tàn khốc với Iraq từ năm 1980 đến 1988, nhưng hiện nay Iran sở hữu kho vũ khí lớn do nước này tự sản xuất với nhiều tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái (drone).

Iran trình làng tên lửa đạn đạo mới nhằm phô trương sức mạnh - Ảnh 2.Iran tấn công tên lửa vào Israel: Trung Đông rồi sẽ ra sao?

Câu hỏi quan trọng lúc này là liệu cuộc tấn công tên lửa của Iran có đánh dấu bước leo thang hay chỉ là phản ứng dữ dội "một lần rồi thôi".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên