Iran tập kích các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, Kuwait đóng không phận

Sáng 11-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo lực lượng Không gian vũ trụ và Hải quân nước này đã tập kích lực lượng Mỹ trong khu vực, đánh trúng 18 cơ sở tại các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Trung Đông.

Iran - Ảnh 3.

Tàu khu trục USS Michael Murphy phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ một địa điểm không được tiết lộ trong cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 10-6 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã tấn công hai tàu đang cố đi qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran thông báo đóng hoàn toàn tuyến đường thủy này và cảnh báo mọi tàu thuyền tránh xa.

Ngay sau đó, quân đội Kuwait thông báo đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn.

Cơ quan hàng không dân dụng Kuwait tuyên bố đóng toàn bộ không phận "như một biện pháp phòng ngừa" trước "các hành động gây hấn của Iran", đồng thời cho biết các chuyến bay sẽ được chuyển hướng sang sân bay thay thế.

Còi báo động không kích cũng vang lên tại Bahrain. Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và đến nơi trú ẩn gần nhất.

IRGC tuyên bố tấn công chiến đấu cơ Mỹ tại Jordan

Ngày 11-6, IRGC tuyên bố đã dùng 12 tên lửa đạn đạo tấn công các chiến đấu cơ F-35, F-15, F-16 của Mỹ cùng các cơ sở quân sự tại căn cứ không quân Al-Azraq và trung tâm chỉ huy ở Jordan.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành khuyến cáo đi lại, yêu cầu công dân Mỹ tại Jordan "lập tức tìm nơi trú ẩn có mái che và ở yên tại chỗ".

"Có báo cáo về tên lửa, máy bay không người lái hoặc rocket đang xuất hiện trong không phận Jordan", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Tàu khu trục USS Michael Murphy phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ một địa điểm không được tiết lộ trong cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 10-6 - Nguồn: CENTCOM

IRGC tuyên bố 'sự táo bạo' của Mỹ sẽ nhận lấy 'địa ngục'

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 11-6 dẫn lời ông Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

"Các người đang khiến eo biển Hormuz thiêng liêng trở nên bất ổn?! Chúng tôi sẽ biến khu vực này thành địa ngục cho các người, từ khắp nơi trên đất Iran. Đây là câu trả lời cho sự táo bạo của người Mỹ trong khu vực", ông Mousavi nhấn mạnh.

Theo Đài Al Jazeera, Bộ Chỉ huy Quân sự Trung tâm Iran đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này đều sẽ bị "nhắm mục tiêu tấn công".

Iran - Ảnh 2.

Người dân cầm chân dung Lãnh tụ Iran Mojtaba Khamenei trong cuộc biểu tình tại Beirut, Lebanon ngày 10-6 - Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất đợt không kích mới nhằm vào Iran

Theo Hãng tin AFP, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran, với các mục tiêu là năng lực giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các trận địa phòng không trên khắp Iran.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các lực lượng thuộc Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công những mục tiêu của Iran mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế hoạt động trong khu vực.

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 11-6 dẫn lời ông Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

"Các người đang khiến eo biển Hormuz thiêng liêng trở nên bất ổn?! Chúng tôi sẽ biến khu vực này thành địa ngục cho các người, từ khắp nơi trên đất Iran. Đây là câu trả lời cho sự táo bạo của người Mỹ trong khu vực", ông Mousavi nhấn mạnh.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng hôm 11-5 - Ảnh: AFP

Trước đó, sáng 11-6, theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào mục tiêu ở Iran để đáp trả những hành động gây hấn vô cớ và liên tục.

Truyền thông Iran đưa tin về tiếng nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm và các thị trấn Sirik và Minab ở miền nam nước này. Vòng tấn công mới nhất làm bị thương 2 người dân ở thành phố Kargan, tỉnh Hormozgan.

Iran cũng đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Houthi cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ đe dọa kinh tế toàn cầu

Ngày 11-6, Cơ quan đối ngoại của lực lượng Houthi tại Yemen đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Iran "có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu".

"Việc Mỹ tiếp tục gây hấn với Iran sẽ không giúp họ đạt được các mục tiêu đề ra và cũng không thể bẻ gãy ý chí của người dân Iran hay làm suy yếu sức chịu đựng của Tehran", Cơ quan này nêu trong một tuyên bố.

Theo Houthi, hành động quân sự của Washington nhằm vào Iran sẽ chỉ "dẫn đến sự sa lầy sâu hơn và làm trầm trọng thêm thế bế tắc chiến lược của Mỹ, với kết cục là thất bại hoàn toàn".

"Sự gây hấn liên tiếp này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại quốc tế, thị trường dầu mỏ và năng lượng, đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu", tuyên bố nhấn mạnh.

Iran tấn công Hạm đội 5 và nhiều nơi lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông

Theo Đài Al Jazeera, để đáp trả vòng tấn công của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố không quân và hải quân IRGC đã tiến hành hai đợt tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại khu vực.

Cụ thể, IRGC nhắm vào 18 cơ sở trọng yếu tại các căn cứ có lực lượng Mỹ đóng quân, theo Hãng thông tấn Tasnim.

AFP cũng dẫn các kênh truyền thông Iran đưa tin Tehran đã phóng máy bay không người lái  (drone) đánh vào các cột ăng ten và hạ tầng radar của hệ thống Patriot, thuộc biên chế Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Bahrain cũng đã ban bố cảnh báo không kích và yêu cầu người dân đến nơi an toàn nhất.

Iran - Ảnh 4.

Người dân tại thủ đô Tehran của Iran tối 10-6 - Ảnh: AP

Iran phủ nhận chuyện liên hệ với ông Trump

Đài CNN dẫn lời phóng viên Trey Yingst của Fox News cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố các đợt không kích nhằm vào Iran sẽ sớm kết thúc.

Phóng viên Yingst khẳng định đã trao đổi với ông Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ có mặt tại Phòng Tình huống cùng Phó tổng thống JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner.

Theo phóng viên này, ông Trump kể rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc để đề nghị Mỹ ngừng cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cuộc không kích sẽ tiếp tục vào đêm mai nếu hai bên không đạt được một bản ghi nhớ thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả đây là "lệnh ngừng bắn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử thế giới".

Tuy nhiên theo Hãng tin IRNA của Iran, IRGC đã nhanh chóng phủ nhận việc Tehran yêu cầu Mỹ ngừng tấn công. Lực lượng này cho rằng ông Trump đưa ra tuyên bố sai sự thật như một vỏ bọc để né tránh chiến tranh leo thang với Iran.

Ông Trump nói Iran đã liên lạc xin dừng tấn công, Tehran phủ nhận - Ảnh 3.Trung Đông tối 10-6: Ông Trump tuyên bố sẽ tấn công Iran 'rất mạnh', gồm khả năng không kích

Ông Trump tuyên bố Iran ‘tốn quá nhiều thời gian’ nên phải ‘trả giá’; Trung Đông lên án các cuộc tấn công của Iran... là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Trung Đông tối 10-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất