
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: REUTERS
Các diễn biến mới nhất xảy ra rạng sáng 10-6 được xem là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi Washington và Tehran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8-4.
Trước diễn biến căng thẳng, Trung Quốc bày tỏ "hết sức quan ngại" trước tình hình chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh, tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm hạ nhiệt tình hình.
Nga cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Matxcơva "vô cùng quan ngại" trước vòng đối đầu vũ trang mới giữa hai nước.
Bà Zakharova cũng cáo buộc cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ "hành động gây hấn vô cớ" của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi cả Washington và Tehran lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự để tránh đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn.
Trong khi đó, các nước Ả Rập phản ứng mạnh mẽ trước việc lãnh thổ của họ bị cuốn vào cuộc đối đầu Mỹ - Iran.
Ai Cập lên án các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Jordan, Bahrain và Kuwait, cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực, đồng thời đe dọa an ninh và ổn định của toàn Trung Đông.
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đưa ra tuyên bố tương tự, mô tả đây là những "cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào Bahrain, Kuwait và Jordan.
Abu Dhabi khẳng định hoàn toàn đoàn kết với ba quốc gia này và bày tỏ sự ủng hộ đối với mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền và an ninh của họ.
Rạng sáng 10-6, Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và Bahrain, nhằm đáp trả đòn không kích của Mỹ trước đó nhằm vào các hệ thống phòng không, trạm điều khiển mặt đất và radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công nhiều mục tiêu tại Jordan, trong đó có các vị trí chứa tiêm kích F-35 và một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Azraq.
Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn năm tên lửa Iran và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất.
Tại Bahrain, còi báo động phòng không được kích hoạt sau khi Iran tuyên bố tấn công một căn cứ của Mỹ. Bahrain cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ nhiều tên lửa và drone của Iran, cáo buộc Tehran nhắm vào các mục tiêu dân sự và vi phạm chủ quyền của quốc gia vùng Vịnh này.
Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã phải đối phó với các "mục tiêu trên không thù địch".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận