
Các công nhân chuẩn bị thức ăn tại một nhà hàng ở Tehran, Iran ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Lao động Iran Ahmad Midari cho biết nước này đã phê duyệt mức tăng 60% lương tối thiểu, nâng thu nhập hằng tháng từ 75 USD lên khoảng 120 USD.
Quyết định này nhằm bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng trong bối cảnh người dân đang đối mặt với lạm phát và áp lực kinh tế do xung đột khu vực. Theo ước tính của Bộ Lao động, chi tiêu trung bình mỗi hộ gia đình hiện dao động từ 13-19 triệu toman (khoảng 100-145 USD) mỗi tháng.
Cùng với việc tăng lương, Chính phủ Iran cũng điều chỉnh các khoản phúc lợi cho người lao động.
Trợ cấp nhà ở tăng từ 900.000 toman (khoảng 7 USD) lên 3 triệu toman (khoảng 23 USD); trợ cấp con cái tăng từ 1 triệu lên 1,6 triệu toman.
Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ khác đang được xây dựng, gồm khoản vay khẩn cấp cho một số nhóm lao động như tài xế taxi và hỗ trợ tài chính cho các cơ sở sản xuất bị gián đoạn do chiến sự.
Chính phủ Iran cho biết sẽ rà soát lại mức lương vào tháng 9 năm nay để điều chỉnh phù hợp tình hình.
Các chính sách bổ sung cũng đang được thảo luận với ngân hàng trung ương và Bộ Kinh tế nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng.
Iran hiện đối mặt với lạm phát kéo dài trên 40%. Đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục vào cuối năm ngoái, khiến sức mua của người dân suy giảm nghiêm trọng.
Áp lực kinh tế này châm ngòi cho các cuộc biểu tình từ cuối tháng 12-2025, sau đó lan rộng thành bạo loạn khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng theo số liệu chính thức.
Tổng thống Masoud Pezeshkian và giới lãnh đạo Iran cáo buộc các bất ổn là do "âm mưu từ bên ngoài", cho rằng Mỹ và Israel có liên quan.
Trên thực tế, các cuộc xuống đường ban đầu xuất phát từ bất mãn về chi phí sinh hoạt và đồng nội tệ mất giá, rồi dần phát triển thành phong trào phản đối chính phủ trên toàn quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận