Xe cộ lưu thông trên đường ở Tehran, Iran ngày 1-8-2026 - Ảnh: AFP
Ngày 2-8, Hãng thông tấn Mehr của Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Tehran đã đề nghị Washington không tiến hành các cuộc không kích mới.
Dẫn lời các quan chức quân đội, Mehr cho biết tuyên bố trên "không gì khác ngoài một lời nói dối mới", đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đang "trong trạng thái cảnh giác cao độ và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống".
Trước đó một ngày, ông Trump nói rằng Mỹ "đã sẵn sàng hành động chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran", nhưng cho biết "Iran và các nước khác ở Trung Đông vừa đề nghị chúng tôi tạm hoãn bất kỳ cuộc tấn công nào".
Ông nói đã quyết định làm như vậy, nhưng quyết định này còn phụ thuộc vào việc hai bên có đạt được thỏa thuận hay không.
"Điều này sẽ bao gồm việc eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện, đồng thời chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ngày 2-8, Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn một nguồn tin thân cận với các nhà đàm phán Iran cho biết "chừng nào Mỹ còn duy trì các hành động thù địch, eo biển Hormuz sẽ vẫn bị phong tỏa".
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát, yêu cầu tàu thuyền phải xin phép và nộp phí quá cảnh trước khi đi qua tuyến đường thủy này.
Theo Hãng tin AFP, giới quan sát những ngày qua lo ngại giao tranh một lần nữa leo thang sau khi ông Trump dọa sẽ "giáng đòn rất mạnh" vào Iran, đồng thời được cho là đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn, gồm cả nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã thay đổi lập trường sau cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, cũng như sau khi Tehran trao đổi với Riyadh và với hai nước trung gian là Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận