Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Iran đưa ông Trump và nhiều quan chức Mỹ vào danh sách đen
TTO - Iran ngày 19-1 đưa Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức và cựu quan chức cấp cao của Mỹ vào danh sách đen vì các hành vi "khủng bố và chống lại nhân quyền".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan một nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế tại bang Pennsylvania, Mỹ ngày 14-5-2020 - Ảnh: REUTERS
Iran đưa ra tuyên bố trên vào ngày cuối cùng tại nhiệm của ông Trump, cho phép nước này tịch thu bất kỳ tài sản nào tại Iran của các cá nhân trong danh sách đen trên.
Đây được xem là một hành động mang tính biểu tượng vì không có báo cáo nào về bất kỳ tài sản nào của ông Trump hay các quan chức và cựu quan chức trong danh sách đen tại Iran. Do đó, động thái này khó có thể ảnh hưởng đến tài chính của tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm hay các quan chức Mỹ, theo hãng tin Reuters.
Chính quyền ông Trump đã tái áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức, chính trị gia và công ty của Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Mỹ ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran và các cường quốc thế giới hồi năm 2015, nhưng rút vào năm 2018.
Trong số các quan chức bị Iran trừng phạt có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cựu bộ trưởng quốc phòng Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller, và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.
Những quan chức khác trong danh sách đen mới công bố của Iran còn có giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) Mỹ Gina Haspel, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói các quan chức trên bị đưa vào danh sách đen "vì vai trò của họ trong các hoạt động khủng bố và chống lại nhân quyền nhằm vào Iran và người dân nước này".
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nói Washington sẽ xem xét để tái tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran nếu Tehran tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết trong thỏa thuận ký hồi năm 2015.
Trong khi đó, tướng quân đội đã về hưu Lloyd Austin, được ông Biden đề cử để lãnh đạo Lầu Năm Góc, ngày 19-1 cho biết Iran vẫn là mối đe dọa, là nhân tố gây bất ổn trong khu vực.
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận