
Người dân Tehran xuống đường biểu tình phản đối Mỹ và Israel, thể hiện sự ủng hộ với chính phủ tối 29-5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 30-5 (giờ địa phương), truyền hình nhà nước Iran khẳng định bản ghi nhớ (MoU) về ngừng bắn đang được nước này đề xuất với Mỹ có một điều khoản về việc giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Tehran.
Bản tin được truyền hình quốc gia Iran phát hôm 30-5 khẳng định: "Mỹ cam kết cho Iran toàn quyền tiếp cận 12 tỉ USD tài sản của mình trong vòng 60 ngày, để số tiền này có thể được chuyển và chi tiêu tại các ngân hàng ở những điểm đến mà Iran mong muốn, không bị hạn chế".
Bản tin này dẫn một dự thảo "không chính thức" của bản ghi nhớ. Tuy nhiên tính xác thực của nó vẫn chưa rõ ràng vì trước đó ít ngày, truyền hình nhà nước Iran cũng đã phát một thông tin tương tự và đã bị Nhà Trắng bác bỏ, gọi là "thông tin bịa đặt".
Diễn biến trên xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phần mô tả chi tiết của riêng ông về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột quân sự trực tiếp giữa hai nước.
Trong phần mô tả thỏa thuận được ông công bố hôm 29-5, ông Trump khẳng định "sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi, cho đến khi có thông báo mới".
Tuyên bố này cũng lập tức bị các bản tin của truyền thông Iran, dẫn các nguồn thạo tin, bác bỏ.
Hãng tin AFP dẫn nguồn thạo tin khẳng định thống đốc ngân hàng trung ương Iran đã tham gia phái đoàn của Tehran đến Qatar "để thảo luận vấn đề các khoản tiền bị đóng băng. Đây là nội dung được đề cập trong MoU như một phần của thỏa thuận cuối cùng dự kiến".
Đáng chú ý, trong bản tin ngày 30-5, truyền hình Iran cũng khẳng định Tehran sẽ tiếp tục được kiểm soát eo biển Hormuz. Thông tin này trực tiếp mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump hôm 29-5 rằng Iran sẽ mở lại eo biển này "cho hoạt động vận tải hàng hải không hạn chế".
Trong những diễn ngôn suốt nhiều tuần qua, Washington cũng đã liên tục tuyên bố không thể chấp nhận việc Tehran duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận