
Một ông chủ người Palestine vận hành điểm sạc điện thoại dã chiến trong lều tại khu trại sơ tán phía tây thành phố Jabalia, miền bắc Dải Gaza, ngày 11-3 - Ảnh: AFP
Theo kênh NBC News ngày 27-12, nhu cầu mua các dòng iPhone mới, đặc biệt là iPhone 17 Pro, đang gia tăng đáng kể tại Dải Gaza, dù phần lớn người mua vẫn đang trong tình trạng mất nhà cửa và không có thu nhập ổn định.
Các thiết bị này đã được bày bán tại Gaza trong vài tháng gần đây, với mức giá cao bất thường so với thu nhập trung bình của người dân địa phương.
Trước đó, báo The National (UAE) đầu tháng 12 dẫn lời nhiều người dân Gaza bày tỏ sự hoài nghi khi chứng kiến điện thoại thông minh liên tục được nhập vào khu vực đang khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
"Vì sao lại là điện thoại, mà không phải là thực phẩm?" - một người dân đặt câu hỏi.
NBC News cho biết một trong những lý do khiến iPhone có thể dễ dàng được đưa vào Gaza là do kích thước nhỏ gọn, thuận tiện hơn nhiều so với các mặt hàng viện trợ thiết yếu khác như vật liệu xây dựng hay sữa công thức cho trẻ em, vốn được mô tả là "cồng kềnh" và khó vận chuyển.
Nguồn tin này cũng dẫn lời người dân Gaza nói rằng ngay cả các dòng điện thoại giá rẻ cũng đang được bán với giá lên tới 5.000 shekel Israel (khoảng 1.350 USD).
Bên cạnh đó, việc các thiết bị công nghệ cao được nhập vào Gaza cũng làm dấy lên những lo ngại về an ninh.
Nhà báo Hamza Al Shobaki, được The National dẫn lời, cho rằng Israel có "lịch sử lâu dài trong việc sử dụng điện thoại và hệ thống liên lạc cho mục đích giám sát và thu thập tình báo".
Ông đặt câu hỏi về việc cho phép nhập khẩu những thiết bị mà trước đây, ngay cả trước xung đột, cũng không được đưa vào Gaza một cách dễ dàng.
NBC News cũng dẫn lời bà Tania Hary, giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền Israel Gisha, cho biết việc nhập khẩu điện thoại vào Gaza thông qua các kênh chính thức đã bị hạn chế trong suốt hai năm qua. Tuy nhiên bà nhận định hiện nay nhu cầu về điện thoại và các phụ kiện đi kèm tại Gaza đang tăng mạnh.

Người dân Palestine xếp hàng nhận thực phẩm từ bếp ăn từ thiện tại TP Gaza, ngày 28-8 - Ảnh: REUTERS
Về phía Israel, Cơ quan Điều phối hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) khẳng định với NBC News rằng cơ quan này "hoàn toàn cam kết thực hiện nghĩa vụ tạo điều kiện cho các xe tải viện trợ nhân đạo vào Gaza theo đúng thỏa thuận".
Tuy nhiên COGAT không bình luận trực tiếp về việc điện thoại di động được bán rộng rãi trong khu vực.
Trước đó một tuần, COGAT đã phản bác một báo cáo của Liên hợp quốc về tình hình Gaza, trong đó cho rằng nạn đói đã được ngăn chặn nhưng điều kiện sống vẫn "ở mức báo động". COGAT gọi đánh giá này là "bóp méo và không có cơ sở".
Theo thiếu tướng Ghassan Alian, Giám đốc COGAT, mỗi ngày có từ 600 - 800 xe tải viện trợ đi vào Gaza, trong đó khoảng 70% chở lương thực. Phần còn lại bao gồm thiết bị y tế, vật dụng trú ẩn, lều trại, quần áo và các nhu yếu phẩm nhân đạo khác.
COGAT cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đến giữa tháng 12, hơn 25.000 xe tải chở thực phẩm đã được đưa vào Gaza, với tổng khối lượng khoảng 500.000 tấn.
Tuy vậy sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm công nghệ đắt đỏ như iPhone giữa một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc vẫn đang đặt ra nhiều câu hỏi về ưu tiên viện trợ, cũng như những hệ lụy an ninh tiềm ẩn tại Dải Gaza.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận