16/07/2021 13:42 GMT+7

Indonesia tăng kỷ lục số ca bệnh, Philippines có các ca mắc Delta đầu tiên trong cộng đồng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Indonesia đang phải vật lộn để đối phó với đợt bùng dịch tồi tệ nhất ở nước này, liên quan đến biến thể Delta dễ lây lan (lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ).

Indonesia tăng kỷ lục số ca bệnh, Philippines có các ca mắc Delta đầu tiên trong cộng đồng - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 15-7 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Thái Lan ngày 16-7 ghi nhận thêm 9.692 ca bệnh và 67 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 381.907 ca, trong đó có 271.857 ca bình phục và 3.099 ca tử vong.

Tính riêng đợt bùng dịch thứ ba từ đầu tháng 4 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 353.044 ca bệnh, trong đó có 244.431 ca bình phục và 3.005 ca tử vong.

Bên cạnh đó, khoa y ĐH Siriraj của Thái Lan cho biết bộ xét nghiệm COVID-19 mới của họ cho kết quả chính xác trong vòng 15 phút và có khả năng tiêu diệt virus trong vòng 1 phút sau khi dùng xong. Bộ xét nghiệm đã sẵn sàng để sử dụng từ tháng 8.

Diễn biến tình hình dịch bệnh tại nước láng giềng Campuchia cũng đang xấu đi khi nước này ghi nhận thêm 39 ca tử vong trong 24 giờ hôm 15-7, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 1.025 ca.

Theo báo Khmer Times, Campuchia ngày 15-7 cũng ghi nhận thêm 996 ca bệnh trong 24 giờ. Hiện Campuchia có 64.611 ca bệnh trên cả nước.

Bác sĩ Li Ailan, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia, nhận định sự lây lan của virus trong cộng đồng vẫn chưa dừng lại. Campuchia sẽ ghi nhận thêm nhiều ca bệnh và ca tử vong trong những ngày, những tuần tới.

Một số bệnh viện của Campuchia đang quá tải bệnh nhân, nhất là các khu vực săn sóc đặc biệt (ICU).

"Đó là lý do vì sao chúng ta cần hành động ngay lập tức, có trách nhiệm và hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Tôi rất lo lắng về tình hình dịch COVID-19 nói chung, trong đó có biến thể Delta. Không có dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên tốt hơn hay ổn định hơn" - bà Ailan nói.

Trong khi đó, Indonesia đang phải vật lộn để đối phó với đợt bùng dịch tồi tệ nhất ở nước này, liên quan đến biến thể Delta dễ lây lan (lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ).

Theo Hãng tin Reuters, nhiều bệnh viện ở nước này đang quá tải, trong khi nhiều bệnh nhân COVID-19 chết tại nhà vì không tìm được giường bệnh.

Indonesia ngày 15-7 ghi nhận 56.757 ca bệnh trong 24 giờ, mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch, và 982 ca tử vong trong một ngày. 

Indonesia đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số ca bệnh lẫn tử vong, với hơn 2,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 70.100 ca tử vong.

Trong một diễn biến quan trọng, theo Reuters, Bộ Y tế Philippines ngày 16-7 cho biết nước này đã ghi nhận những ca bệnh đầu tiên trong nước mắc biến thể Delta.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire ngày 16-7 cho biết trong 16 ca bệnh mới mắc biến thể Delta có 11 ca lây nhiễm trong nước. Trước đó, Philippines chỉ ghi nhận các trường hợp nhập khẩu nhiễm biến thể dễ lây lan này.

Philippines chưa công bố số liệu COVID-19 ghi nhận ngày 16-7. Trước đó một ngày, Philippines ghi nhận thêm 5.221 ca bệnh và 82 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1,49 triệu ca, trong đó có 26.314 ca tử vong.

Indonesia tăng kỷ lục số ca bệnh, Philippines có các ca mắc Delta đầu tiên trong cộng đồng - Ảnh 2.

Một con phố mua sắm tại Seoul ngày 14-7 khi thủ đô Hàn Quốc đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Ngoài khu vực Đông Nam Á, giới chức Úc đang kêu gọi mọi người tuân thủ các biện pháp phong tỏa khi số ca bệnh tăng lại vào ngày 16-7.

Theo Hãng tin Reuters, thành phố Melbourne và một số khu vực lân cận bang Victoria là những nơi mới nhất bị phong tỏa sau khi ghi nhận các ca bệnh có liên quan thành phố Sydney, bang New South Wales.

Khoảng 40% dân số Úc đang phải chấp hành lệnh ở yên trong nhà.

Dù đã phong tỏa tới tuần thứ 4 nhưng bang New South Wales vẫn ghi nhận 97 ca bệnh mới trong 24 giờ ngày 16-7, tăng so với 65 ca của ngày trước đó. Úc ngày 16-7 ghi nhận tổng cộng 110 ca trong 24 giờ.

Cho tới nay, Úc có 31.626 ca bệnh, trong đó có 912 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Thủ tướng Kim Boo Kyum ngày 16-7 yêu cầu chính quyền các địa phương phải giới hạn tụ tập dưới 4 người trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn đang cao ở nước này.

Thủ đô Seoul và một số tỉnh lân cận đã bước vào hai tuần chống dịch nghiêm ngặt chưa từng có kể từ ngày 12-7 để ngăn chặn đợt bùng dịch thứ tư hiện nay.

Hàn Quốc ngày 16-7 ghi nhận thêm 1.536 ca bệnh và 1 ca tử vong trong 24 giờ, giảm so với 1.600 ca bệnh của ngày trước đó. Ngày 14-7, Hàn Quốc đã lập kỷ lục về số ca bệnh trong 24 giờ kể từ đầu dịch với 1.615 ca.

Cho tới nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 175.046 ca bệnh, trong đó có 2.051 ca tử vong.

Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm

TTO - Theo số liệu công bố ngày 15-7, Anh ghi nhận 63 ca tử vong và 48.553 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ, mức cao nhất kể từ tháng 1.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên