18/06/2013 09:04 GMT+7

Hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT 1 thí sinh

NHÓM PV Tuổi Trẻ
NHÓM PV Tuổi Trẻ

TT - Sáng 17-6, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

* Nhiều tỉnh, thành tốt nghiệp trên 97%

Sở đã họp và quyết định hủy kết quả bài thi tốt nghiệp THPT của một thí sinh thi tại hội đồng thi Trường THPT Ba Tơ do vi phạm quy chế thi. Thí sinh bị hủy bài thi là P.V.T. (số báo danh 200200) do bài thi môn địa lý có hai màu mực khác nhau và có nhiều nét chữ khác nhau. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của Quảng Ngãi đạt 97,6% với 16.984 học sinh tốt nghiệp.

Cùng ngày, nhiều tỉnh, thành khác cũng đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay. Cụ thể như sau:

Kon Tum: tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT của tỉnh năm nay là 97,78%, tương đương với các năm trước.

Gia Lai: tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ở mức 97,35%, thấp hơn 0,82% so với năm trước. Toàn tỉnh có 154 học sinh xếp tốt nghiệp loại giỏi, 1.332 em xếp loại khá, có bảy trường tốt nghiệp 100%.

Vĩnh Long: tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,57%, tăng 0,79% so với năm rồi. Toàn tỉnh có 13/32 trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%. Thủ khoa khối THPT là Bùi Quang Vũ, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng điểm là 57,5.

Tiền Giang: tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 97,91%. Thủ khoa hệ THPT là Võ Thị Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) đạt tổng số điểm là 57. Theo thống kê, hệ THPT có 11 trường tốt nghiệp 100%.

Bến Tre: tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,05%, tăng 0,93% so với năm trước. Trong đó có 705 thí sinh đậu loại giỏi (đạt 6,73%). Thủ khoa là Đỗ Thị Thùy Dung, học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre, đạt 57 điểm.

An Giang: tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,97%, tăng 0,03% so với năm 2012. Toàn tỉnh có 25/51 trường THPT đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó có ba trường thuộc huyện miền núi Tri Tôn là trường THPT Nguyễn Trung Trực, Ba Chúc và Trường Dân tộc nội trú. Thủ khoa năm nay là thí sinh Võ Thị Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP Long Xuyên, với tổng số điểm là 58.

Cần Thơ: hệ THPT có 7.782 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 99,91%. Cần Thơ có một thí sinh đạt điểm 10 môn địa lý là Nguyễn Kim Nguyệt, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Nguyệt cũng là á khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay với 56,5 điểm.

Hậu Giang: tỉ lệ tốt nghiệp ở hệ THPT đạt 99,60%, giảm 0,27% so với năm 2012. Toàn tỉnh có 11/22 trường THPT đạt tỉ lệ 100%.

Cà Mau: tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt 98,93%. Có 17/30 trường THPT của tỉnh đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.

Bình Thuận: tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,54%, giảm nhẹ so với năm ngoái (98,83%). Môn thi có nhiều điểm 10 nhất tại Bình Thuận là toán khi có đến 1.544 học sinh đạt được. Ở môn thi địa lý, có bốn học sinh đạt điểm 9,5.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Hơn 40 tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp, Nam Định tạm dẫn đầuCô thủ khoa 59 điểm sống tự lập từ năm 11 tuổiĐiểm thi môn địa thấp bất ngờ Hai học sinh Đà Nẵng điểm 10 môn văn Nhiều tỉnh thành có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn năm trước Nhiều tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp THPT hơn 99% “Choáng váng" khi nghe tin là thủ khoa TP.HCM công bố kết quả thi tốt ghiệp THPT

NHÓM PV Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên