17/06/2013 10:07 GMT+7

Hơn 40 tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp, Nam Định tạm dẫn đầu

NHÓM PHÓNG VIÊN
NHÓM PHÓNG VIÊN

TTO - Đến chiều 17-6, đã có thêm nhiều tỉnh, thành công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Rất nhiều tỉnh thành, kể cả các tỉnh miền núi, có tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 90%.

COGETLr9.jpgPhóng to
Niềm vui của thí sinh sau khi thi xong môn địa lý tại HĐT trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Q3, TPHCM - Ảnh: Như Hùng

Tại Hải Phòng, tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt 97,37% (giảm 2,45% so với năm 2012 và 94,74 hệ bổ túc THPT (giảm 4,28%). Khối THPT có 380 thí sinh đỗ loại giỏi (1,88%), 3.205 thí sinh đỗ loại khá (15,87%). Khối giáo dục thường xuyên có 2 thí sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi (0,15%), 61 thí sinh đỗ loại khá (4,62%).

Có 14 trường THPT và 7 trung tâm giáo dục thường xuyên có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Hai nơi có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là Trường THPT Phan Chu Trinh (52,94%) và Trung tâm GD thường xuyên An Dương (58,1%).

Tại tỉnh Hòa Bình, tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 95,93%, hệ giáo dục thường xuyên là 91,82%.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng GD Sở GD-ĐT Hòa Bình, tỉ lệ tốt nghiệp năm nay của Hòa Bình tương đương năm trước, có thấp hơn nhưng không đáng kể.

Trong khi đó, Nam Định có tỉ lệ tốt nghiệp khá cao. Ở hệ THPT tỉ lệ này lên đến 99,87% và ở hệ giáo dục thường xuyên tỉ lệ tốt nghiệp là 95,36%.

Tuy không có tỉ lệ cao như Nam Định nhưng Phú Thọ cũng có tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT lên đến 98,4% và hệ giáo dục thường xuyên là 91,78%.

Tỉnh miền núi Cao Bằng cũng có tỉ lệ tốt nghiệp khá khả quan với hệ THPT là 97,44% và hệ bổ túc THPT 86,69%.

Trong khi đó ở phía Nam, Sóc Trăng cũng có tỉ lệ tốt nghiệp đạt khá cao. Ở hệ THPT, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98,94%. Trong đó, loại giỏi chiếm 3,09%, loại khá 14,80%.

Hai thí sinh đạt thủ khoa (đều 57 điểm) là Lim Minh Phương và Sơn Hùng Phong, cùng là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 61,66%.

Tại Thừa Thiên - Huế, ngày 17-6, Sở GD-ĐT tỉnh cho biết tỉ lệ đậu tốt nghiệp của học sinh tỉnh này đạt 98,66%.

Các trường trong tỉnh đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100% gồm: THPT Nguyễn Huệ, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Vinh Xuân, THPT Hương Thủy, Trường Huế Star và khối THPT Trường ĐH Khoa học Huế.

Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Ngô Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học, đạt 59 điểm (văn 9 và 5 môn còn lại 10 điểm). Kế đến là ba á khoa đạt 58 điểm.

Ở khối bổ túc, tỉ lệ đậu toàn tỉnh đạt 83,35%.

Trong khi đó ông Lê Hoàng Tươi - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉ lệ tốt nghiệp ở hệ THPT năm 2013 của tỉnh đạt 99,60%, giảm 0,27% so với năm 2012. Hệ giáo dục thường xuyên là 53,92%, giảm 13% so với năm 2012.

Năm nay toàn tỉnh có 11 trường THPT đạt tỉ lệ đậu 100%.

Còn theo ông Lê Hoàn Hảo - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, tỉ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp hệ THPT năm nay đạt 98,93% và hệ giáo dục thường xuyên là 88,75%. Trong khi năm học trước tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hệ THPT là 94% và hệ giáo dục thường xuyên 99,1%.

Ông Hảo cho biết có 17/30 trường THPT đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.

Ông La Công Tâm - giám đốc Sở GDĐT An Giang, cho biết sáng nay 17-6 đã cho công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ở tỉnh này.

Ở hệ THPT có 12.789 HS đậu tốt nghiệp trên 12.921 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,97%, xấp xỉ năm 2012. Trong đó 1.020 HS đạt loại giỏi; có 25/51 trường đạt tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp 100%

Ở hệ GDTX có 640 TS đậu tốt nghiệp trong số 1.196 TS dự thi, đạt tỷ lệ 53,51% (năm 2012 là 65,07%). Đơn vị đậu tốt nghiệp cao nhất là Trung tâm GDTX Mỹ Luông 91,66% và thấp nhất là Trung tâm GDTX Thoại Sơn chỉ có 17,17%.

Từ nay đến ngày 24-6, các trường sẽ tiếp nhận đơn xin chấm phúc khảo bài thi chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang chấm lại.

Sở GD-ĐT Vĩnh Long vừa công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012-2013. Kỳ thi năm nay tỉnh có 9.163 thí sinh dự thi. Số thí sinh tốt nghiệp là 9.032, tỉ lệ tốt nghiệpđạt 98,57%, tăng 0,79% so với năm rồi. Số học sinh tốt nghiệp loại giỏi là 515 thí sinh, tỉ lệ 5,7%.

Toàn tỉnh có 13/32 trường đỗ tốt nghiệp 100% là Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Trà Ôn, Dân tộc nội trú, Phú Thịnh, Long Phú, Tân Lược, Võ Văn Kiệt, Mang Thít, Phú Quới, Năng khiếu TDTT, Nguyễn Thông, Lưu Văn Liệt. Các trường đỗ tốt nghiệp 100% năm 2012 đều tốt nghiệp 100% năm nay. Trường có tỉ lệ thấp nhất là 88,60%. Thủ khoa khối THPT là Bùi Quang Vũ, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng điểm là 57,5.

Hệ GDTX có 472 thí sinh dự thi, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 85,59%, so với năm rồi tăng 4,19%. Hệ GDTX chỉ có một thí sinh tốt nghiệp loại giỏi.Trung tâm đỗ tốt nghiệp cao nhất là TTGDTX Long Hồ với tỉ lệ 95,24%. Trung tâm có tỉ lệ thấp nhất là 83,39%.

Ông Nguyễn Hồng Oanh - phó giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 97,91%. Hệ GDTX đạt tỉ lệ 71,69% trong đó có 2 thí sinh đạt loại giỏi và 38 thí sinh đạt loại khá. Thủ khoa hệ THPT là Võ Thị Mỹ Hạnh (học sinh trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) đạt tổng số điểm là 57 điểm. Hệ GDTX là Lê Thanh Tuấn (học sinh trường THPT Lê Thanh Hiền, huyện Cái Bè) đạt 52 điểm.

Theo thống kê, hệ THPT có 11 trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp là Tân Hiệp, Nguyễn Đình Chiểu, Chợ Gạo, Trương Định, Bình Phục Nhứt, Phú Thạnh, Phước Thạnh, Ngô Văn Nhạc, Chuyên Tiền Giang, Gò Công và THPT Bình Đông. Ở hệ GDTX có 3 trường đỗ tốt nghiệp 100% là THPT Gò Công, THPT Phan Việt Thống và THPT Bình Đông.

Tại Bến Tre, tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 99,05%, tăng hơn năm trước 0,93%, trong đó có 705 thí sinh đậu loại giỏi (đạt 6,73%). Hệ GDTX có tỉ lệ tốt nghiệp là 83,46%, trong đó có 6 thí sinh loại giỏi. Toàn tỉnh có 5 trường THPT có tỷ lệ đậu 100%.Thí sinh đậu thủ khoa là Đỗ Thị Thùy Dung, học sinh lớp Trường THPT chuyên Bến Tre, đạt 57 điểm.

Theo Phòng Khảo thí Sở GDĐT Kon Tum, tỉ lệ tốt nghiệp ở hệ THPT của tỉnh năm nay là 97,78%, trong đó tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số đạt tỉ lệ tốt nghiệp 92,85%. Ở hệ giáo dục thường xuyên, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 62,93%, học sinh dân tộc thiểu số ở hệ này đạt tỉ lệ 54,05%. Toàn tỉnh có 18,65% học sinh tốt nghiệp loại khá, 3,53% đạt loại giỏi.

Cũng theo Sở GD-ĐT Kon Tum, kết quả thi này tương đương với các năm trước, không có tình trạng thấp bất thường ở môn thi nào.

Chiều 17-6, Sở GD-ĐT Bình Thuận cho biết kết quả tốt nghiệp THPT tại tỉnh này đạt 98,54%, giảm nhẹ so với năm ngoái (98,83%).

Môn thi có nhiều điểm 10 nhất tại Bình Thuận là toán với 1.544 học sinh đạt điểm 10.

Hai trường tại Bình Thuận có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100% là THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Bắc Bình) và THPT chuyên Trần Hưng Đạo (TP Phan Thiết).

Ông Phan Đoàn Thái - trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Bình Thuận) - đánh giá thí sinh tại Bình Thuận đạt điểm trung bình trở lên chiếm tỉ lệ cao ở tất cả các môn thi. Riêng môn toán có nhiều học sinh đạt điểm 10 vì đề toán năm nay được đánh giá dễ.

Như vậy, như vậy tính đến thời điểm này, cả nước đã gần 40 tỉnh, thành công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh Nam Định tạm dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,87%; tỷ lệ tốt nghiệp giáo dục thường xuyên là 95,36%.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Điểm thi môn địa thấp bất ngờ Hai học sinh Đà Nẵng điểm 10 môn văn Nhiều tỉnh thành có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn năm trước Nhiều tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp THPT hơn 99% “Choáng váng" khi nghe tin là thủ khoa TP.HCM công bố kết quả thi tốt ghiệp THPT

NHÓM PHÓNG VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên