18/08/2020 15:22 GMT+7

Huế tăng cường 2 ca nô tuần tra phòng dịch trên sông Ô Lâu

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Nhằm ngăn chặn người dân từ Quảng Trị vượt sông Ô Lâu vào Thừa Thiên Huế trái phép, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tăng cường 2 ca nô tuần tra trên tuyến sông để phòng chống dịch COVID-19.

Huế tăng cường 2 ca nô tuần tra phòng dịch trên sông Ô Lâu - Ảnh 1.

Ca nô của lực lượng phòng dịch COVID-19 huyện Phong Điền tuần tra trên sông Ô Lâu giáp ranh hành chính 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị - Ảnh: NAM ANH

Ngày 18-8, ông Hoàng Văn Thái - phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền - cho biết Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thừa Thiên Huế vừa có công văn yêu cầu Phòng cảnh sát giao thông (Công an Thừa Thiên Huế) tăng cường 2 ca nô chuyên dụng nhằm tuần tra dọc tuyến sông Ô Lâu, ngăn chặn các hành vi vượt sông từ vùng dịch Quảng Trị vào địa bàn Thừa Thiên Huế trái qui định.

Sông Ô Lâu là ranh giới hành chính tự nhiên của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

"Các ca nô tuần tra sẽ được đặt tại 2 địa điểm ở xã Phong Hòa và Phong Bình. Từ ngày 18-8, các chiến sĩ sẽ tuần tra 24/24h nhằm đảm bảo không để người dân từ vùng dịch Quảng Trị vào địa bàn Thừa Thiên Huế nhưng chưa khai báo y tế và cách ly tập trung.

Huyện cũng đảm bảo các phương án phù hợp để người dân 2 bên giao thương qua lại nhưng vẫn đảm bảo những qui tắc về phòng chống dịch COVID-19", ông Thái cho biết.

Theo lãnh đạo xã Phong Bình (huyện Phong Điền), từ ngày 14-8, có rất nhiều trường hợp dùng ghe (thuyền) từ huyện Hải Lăng qua sông Ô Lâu qua địa bàn Thừa Thiên Huế.

Chốt kiểm soát y tế xã Phong Bình đã phát hiện 6 người đi ghe qua sông Ô Lâu và tạm giữ phương tiện, đưa đi cách ly tập trung theo qui định của UBND tỉnh.

Hiện trên địa bàn huyện Phong Điền có 7 chốt kiểm soát y tế nhằm kiểm soát tốt nhất người, phương tiện vào địa bàn tỉnh ở cửa ngõ phía Bắc. Ngoài 3 chốt đặt tại quốc lộ 1A, 4 chốt còn lại được đặt tại 3 xã Điền Hương, Phong Bình và Phong Hòa.

Đặc biệt, vào thời điểm ban đêm, lực lượng chức năng kiểm soát chặt hơn người dân từ các tỉnh phía Bắc vào Huế.

Trước đó, ngày 14-8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định tổ chức cách ly tập trung với người dân tỉnh này đi từ Quảng Trị trở về địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ngừng tiếp nhận người và phương tiện đến từ tỉnh Quảng Trị vào Huế, trừ các trường hợp đặc biệt được Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đồng ý.

Tính đến ngày 18-8, trên địa bàn Thừa Thiên Huế chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Bình lập 30 điểm chốt chặn, kiểm soát chặt hơn 220km biên giới Việt - Lào Quảng Bình lập 30 điểm chốt chặn, kiểm soát chặt hơn 220km biên giới Việt - Lào

TTO - Với 30 điểm chốt chặn được lập trên toàn tuyến biên giới Việt - Lào, Bộ đội biên phòng Quảng Bình kiên quyết không để lọt người nào vượt biên giới trái phép vào Việt Nam để chống dịch COVID-19.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên