15/08/2020 10:51 GMT+7

7 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Huế có kết quả âm tính, 3 bệnh nhân âm tính đến 4 lần

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Có 7/12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2. Trong số đó có 3 bệnh nhân cho kết quả âm tính đến 4 lần.

7 bệnh nhân COVID-19 nặng ở Huế có kết quả âm tính, 3 bệnh nhân âm tính đến 4 lần - Ảnh 1.

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân nhiệm COIVD-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Sáng 15-8, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thông tin trên.

Theo đó, 3 bệnh nhân cho kết quả âm tính lần 4 là: BN 476, BN 507 và BN 523.

BN 452 cho kết quả âm tính lần 2. BN481, BN 483 và BN 484 cho kết quả âm tính lần đầu.

Hiện bệnh viện đang điều trị cho 12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. Tuy nhiều bệnh nhân cho kết quả âm tính với COVID-19 nhưng phân đông các bệnh nhân này vẫn đang trong tình trạng mắc bệnh nền rất nặng, phải sử dụng các biện pháp can thiệp như thở máy, chạy thận, ECMO...

Đến sáng 15-8, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào trên địa bàn. Tỉnh này cũng đang tiến hành cách ly y tế tập trung đối với hơn 2.500 trường hợp cùng với việc xét nghiệm hơn 30.000 mẫu bằng phương pháp PCR.

Việt Nam nỗ lực tìm vắcxin COVID-19 Việt Nam nỗ lực tìm vắcxin COVID-19

TTO - Theo thông cáo được Bộ Y tế phát đi tối 14-8, Việt Nam đã đặt mua vắcxin từ Nga và Anh, đây là một phần của nỗ lực có vắcxin tiêm chủng cho người dân.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên