
Lãnh đạo thành phố Huế cho biết địa phương sẽ kiên định với mục tiêu không đánh đổi môi trường và di sản để lấy tăng trưởng kinh tế - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế - đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về định hướng phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.
Ông Phương nói: Chúng tôi sẽ kiên định với quan điểm không đánh đổi môi trường và di sản để lấy phát triển bằng mọi giá.
* Nhưng việc TP Huế xác định chủ trương phát triển công nghiệp xanh có phần hơi chậm rãi hơn so với các địa phương khác, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Phương
- Chúng tôi xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản và bản sắc đô thị di sản - văn hóa. Tốc độ có thể chưa nhanh, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn từng bước, đi đều bền vững.
TP Huế có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp xanh. Về vị trí, chúng tôi nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar, thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Hệ thống giao thông khá đồng bộ, từ đường bộ, đường sắt, cảng nước sâu Chân Mây cho tới sân bay quốc tế Phú Bài.
Nguồn nhân lực chất lượng cũng là điểm mạnh khi TP Huế có nhiều trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề. Đặc biệt, các khu công nghiệp được quy hoạch theo hướng ưu tiên ngành nghề ít phát thải, thân thiện với môi trường.
* Phát triển công nghiệp xanh đồng nghĩa phải giải quyết bài toán "bảo tồn - phát triển". TP Huế đã xác định chiến lược thế nào, thưa ông?
- Rõ ràng việc phát triển công nghiệp xanh, hay nói cách khác là giải quyết bài toán đối nghịch giữa bảo tồn và phát triển là điều không dễ. Đây đúng là thách thức, tuy nhiên cũng là cơ hội. Và để biến thách thức đó thành cơ hội, TP Huế đã xác định rõ ba định hướng:
Đó là quy hoạch phát triển công nghiệp xanh gắn với đô thị xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Ưu tiên thu hút ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Kết hợp bảo tồn di sản với phát triển kinh tế: không đánh đổi cảnh quan, môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn.
Chiến lược của TP Huế là đi chậm nhưng chắc, hướng tới hình thành "hệ sinh thái công nghiệp xanh" chứ không đơn thuần chỉ phát triển các nhà máy riêng lẻ. Cùng với đó là những giải pháp cụ thể: xúc tiến thu hút đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng công nghiệp, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, phát triển logistics, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy năng lượng bền vững.
* Khi chọn phát triển công nghiệp xanh, chắc chắn TP Huế đã và sẽ từ chối các dự án phát triển công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiêm môi trường?
- Thời gian vừa qua, TP Huế đã từng từ chối không ít dự án công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiêm môi trường. Điều này cũng làm mất một số cơ hội phát triển và có thể làm chậm chỉ số tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi kiên định quan điểm: không đánh đổi môi trường và di sản để lấy phát triển bằng mọi giá.
Một khi giữ được môi trường sống trong lành, giữ được thương hiệu "Thành phố xanh - sạch - sáng tạo", TP Huế sẽ hấp dẫn những nhà đầu tư tử tế, lâu dài và bền vững hơn. Với xu thế kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chúng tôi tin rằng sự chọn lọc kỹ lưỡng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho TP Huế trong tương lai.
* Nếu đến TP Huế đầu tư vào lúc này, các nhà đầu tư sẽ nhận được những ưu đãi và hỗ trợ gì, thưa ông?
- TP Huế luôn trải thảm xanh chào đón nhà đầu tư. Về chính sách, chúng tôi cam kết áp dụng khung ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, hạ tầng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời có các chính sách ưu đãi riêng của TP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để tạo thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án.
Trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi đột phá hơn nữa, đặc biệt đối với các dự án công nghệ sạch, ít phát thải. Thủ tục hành chính cũng được cải thiện mạnh mẽ, giải quyết nhanh gọn theo cơ chế một cửa điện tử. Nói ngắn gọn: đầu tư vào TP Huế là an toàn, dài hạn, ít rủi ro về môi trường và xã hội!
* Các dự án năng lượng ở TP Huế vẫn chủ yếu phụ thuộc vào quy hoạch hệ thống điện lưới quốc gia. TP Huế có tính đến những phương án năng lượng xang của riêng mình như xây dựng điện gió, điện mặt trời..., thưa ông?
- Đúng là để phát triển các khu công nghiệp xanh, vấn đề năng lượng tái tạo giữ vai trò rất quan trọng. TP Huế vẫn chủ yếu sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện lưới quốc gia, nhưng cũng đang từng bước nghiên cứu và tính toán các phương án phát triển nguồn năng lượng sạch của riêng mình.
Cụ thể, TP Huế đã đưa vào quy hoạch và kêu gọi đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo đến năm 2030 với tổng công suất khoảng 730MW, trong đó tập trung các nguồn điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối tại một số địa bàn có tiềm năng; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bên cạnh đó, TP đang khuyến khích kêu gọi đầu tư các dự án theo cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn trong khu công nghiệp.
Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại TP Huế
Ngày 19-9, tại TP Huế, báo Tuổi Trẻ cùng UBND TP Huế sẽ tổ chức hội thảo "Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại TP Huế". Đây là chương trình trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh 2025, do báo Tuổi Trẻ và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam khởi xướng, phối hợp UBND TP Huế cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.
Chương trình nhằm giới thiệu về con đường phát triển xanh, bền vững trong lĩnh vực đầu tư công nghiệp mà TP Huế đang chọn, làm rõ những lợi thế cũng như khó khăn, thách thức, đồng thời lắng nghe các chuyên gia định hướng những đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại TP trực thuộc trung ương thứ 6 của Việt Nam.
Ngoài đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, lãnh đạo TP Huế cùng các chuyên gia trong và ngoài nước, hội thảo còn có sự góp mặt của nhiều khách mời quốc tế, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng và môi trường.
TP Huế cần những nhà đầu tư cùng chung giá trị
Theo ông Nguyễn Văn Phương, đầu tư vào TP Huế không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là góp phần xây dựng một đô thị di sản xanh - sạch - đáng sống và chúng tôi cần những nhà đầu tư cùng chung giá trị này.
Nếu các nhà đầu tư đang tìm một nơi để đầu tư lâu dài, nơi chính quyền đồng hành, môi trường đầu tư minh bạch, người dân hiền hòa, môi trường sống chất lượng cao và đặc biệt là có tầm nhìn phát triển bền vững thì Huế chính là điểm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm.
"Chúng tôi cam kết một hành trình phát triển ổn định, có trách nhiệm và có chiều sâu, với tinh thần cầu thị, TP Huế mở rộng cánh cửa và trải thảm xanh chào đón những nhà đầu tư cùng chia sẻ giá trị phát triển bền vững, sáng tạo và khác biệt", ông Phương khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận