21/11/2017 16:26 GMT+7

Họp kín hội đồng chuyên môn vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

L.ANH
L.ANH

TTO - Chiều 21-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều lãnh đạo cục, vụ thuộc bộ này đã đến Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh họp kín với hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong.

Họp kín hội đồng chuyên môn vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tiến (ngoài cùng bên phải) thăm các bé đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh - Ảnh: L.ANH

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm đơn nguyên sơ sinh, nơi vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng 4 trẻ sơ sinh tử vong liên tiếp trong sáng 20-11.

Sau đó, Bộ trưởng họp kín với hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với báo chí, phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư Trần Minh Điển, người đang tham gia đoàn chuyên gia hỗ trợ Bắc Ninh, cho biết ở các nước đang phát triển có đến 80% trẻ có sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết tử vong. Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, hiện đã khống chế tỷ lệ này xuống dưới 50%.

Tuy nhiên, điều khó khăn hiện nay là tìm nguyên nhân vì sao trẻ đồng loạt bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn.

Ngay trong ngày 20-11, khi xảy ra sự cố, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh rà soát quy trình phòng chống nhiễm khuẩn.

Được biết bệnh viện này có 500 giường bệnh, trong đó có 98 giường sơ sinh.

Hôm 20-11, đã có 12 cháu có bệnh lý nặng được chuyển sang Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).  

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên