13/06/2019 11:36 GMT+7

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hầu hết các con đường bị người biểu tình chiếm giữ hôm qua giờ chỉ còn lại rác và gạch đá. Cảnh sát Hong Kong đã giải tán đám đông và dẹp các chướng ngại vật xuyên đêm. Hong Kong đang dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn.

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 1.

Mũ bảo hiểm và mặt nạ của người biểu tình bị vứt tại khu vực trung tâm Hong Kong sáng 13-6 - Ảnh: SCMP

Bầu không khí sáng 13-6 tại Hong Kong đã bớt ngột ngạt, một phần nhờ vào cơn mưa lớn đầu ngày. Người biểu tình vẫn xuất hiện lác đác ở vài nơi nhưng không còn số lượng lớn và án ngữ các con đường như ngày 12-6.

Trước đó, cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ giữa Trung Quốc và Hong Kong đã biến thành bạo lực khi có đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

Chiều cùng ngày, chính quyền Hong Kong tuyên bố cuộc biểu tình là hành vi "bạo loạn có tổ chức", mở đường cho cảnh sát trấn áp bằng đạn cao su và lựu đạn cay.

Người biểu tình bắt đầu rời khỏi các con đường vào giữa đêm, để lại những đống rác, gạch đá... Sau đó một số người quay trở lại lúc sáng sớm để nhặt mũ bảo hiểm, mặt nạ phòng độc.

"Toàn hàng mới cả. Không có lý do gì để lãng phí chúng. Tôi nhặt lại để sử dụng cho các cuộc biểu tình kế tiếp" - Ryan Cheng, một học sinh trung học 18 tuổi, cho biết.

Cheng bắt đầu gia nhập đoàn biểu tình ở khu vực trung tâm Hong Kong lúc 21h30 và rời đi lúc hơn 1h sáng ngày 13-6. Cậu nói mọi người đã tự nguyện bỏ đi khi cảnh sát xuất hiện và không hề có vụ đụng độ nào.

"Tất cả chúng tôi đều hiểu ngăn chặn việc thảo luận dự luật dẫn độ mới là điều quan trọng nhất. Không có đụng độ gì giữa chúng tôi với cảnh sát vào ban đêm", Cheng khẳng định.

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 2.

Cảnh sát Hong Kong dọn dẹp các chướng ngại vật người biểu tình bỏ lại rạng sáng 13-6 - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong, các văn phòng của chính quyền Bắc Kinh tại Hong Kong sẽ tạm thời đóng cửa trong 2 ngày 13 và 14-6 vì lý do an ninh.

Trong khi đó, tuyền thông nhà nước Trung Quốc mở đầu các bản tin buổi sáng 13-6 bằng việc chỉ trích cuộc biểu tình ở Hong Kong là "bạo loạn" và "vô trật tự kỷ cương', nhấn mạnh chúng chỉ "làm hại cho Hong Kong".

Các tòa nhà, trung tâm thương mại gần Hội đồng lập pháp Hong Kong (LegCo) vẫn đóng cửa vào sáng hôm nay.

Pacific Place, nơi bị hàng trăm người biểu tình tràn vào trong lúc chạy tránh cảnh sát chống bạo động, cho biết vẫn sẽ đóng cửa nốt ngày 13-6 và chưa có kế hoạch khi nào sẽ mở cửa trở lại.

Giao thông qua khu vực nhà ga Admiralty và khu trung tâm phần lớn trở lại bình thường trong những giờ đầu tiên của ngày 13-6. Người biểu tình đã để lại vô số mặt nạ, mũ bảo hiểm cùng đủ loại rác rến trên đường, SCMP mô tả.

Bên ngoài trụ sở LegCo, nhiều đống gạch đá được đào từ hôm qua vẫn còn. Một công nhân nhận xét những người biểu tình "rất có nghề" bởi các viên gạch được dán rất chặt và ngay cả anh này cũng không thể gỡ được chúng.

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 3.

Cảnh sát chống bạo động chuẩn bị hơi cay để giải tán người biểu tình tối 12-6 - Ảnh: REUTERS

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 4.

Người biểu tình án ngữ đường Harcourt tối 12-6 - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 5.

Các chướng ngại vật được dựng lên và bị bỏ lại trên đường phố Hong Kong sau khi người biểu tình bị giải tán - Ảnh: REUTERS

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 6.

Một hàng rào chi chít các cây dù của người biểu tình. Trời hôm qua có mưa vì thế đoàn biểu tình đã giương dù đứng suốt cơn mưa lớn - Ảnh: REUTERS

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 7.

Số ít người biểu tình nán lại dọn dẹp rác rến. Nhiều người thừa nhận đã rời đi vì "lảng vảng khi thân cô thế cô với sự có mặt của cảnh sát rất nguy hiểm" - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 8.

Đường phố sạch người biểu tình, chỉ còn lại rác sau khi cảnh sát chống bạo động ra tay - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 9.

Một số người biểu tình quay lại lấy mũ, mặt nạ phòng độc để "sử dụng cho những lần khác" - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 10.

Người dân dọn dẹp rác bên ngoài trụ sở LegCo sáng 13-6 - Ảnh: REUTERS

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 11.

Đường phố Hong Kong đã thông thoáng trở lại nhưng vẫn còn nhếch nhác vì rác - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 12.

Cảnh sát tiếp tục giải tán những người biểu tình định chiếm ngữ một đại lộ sáng 13-6 - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 13.

Người biểu tình vẫn xuất hiện ở cầu bộ hành nối với LegCo sáng 13-6, trong số này có cả các học sinh trung học - Ảnh: AFP

Hong Kong dần trở về nhịp sống bình thường sau những ngày hỗn loạn - Ảnh 14.

Cảnh sát chống bạo động được điều tới án ngữ bên ngoài LegCo sáng 13-6 - Ảnh: REUTERS

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên