Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021
Hong Kong bắt giữ người đầu tiên theo luật an ninh mới
TTO - Người đầu tiên bị bắt theo luật an ninh mới là một người đàn ông trưng cờ "Hong Kong độc lập".

Người đàn ông bị bắt bên lá cờ đen in dòng chữ "Hong Kong độc lập" - Ảnh: Cảnh sát Hong Kong
Theo thông báo của cảnh sát Hong Kong trên Twitter ngày 1-7, người đàn ông bị bắt ở khu vực Causeway Bay. Cùng với thông báo là hai bức hình của người này đứng bên lá cơ màu đen ghi dòng chữ "Hong Kong độc lập".
"Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi luật (an ninh) có hiệu lực", thông báo xác nhận.
Trong thông báo tiếp sau vụ bắt giữ đầu tiên, cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt giữ thêm hơn 30 người ở Causeway Bay nghi vi phạm luật an ninh mới, tụ tập trái phép và cản trở người thi hành công vụ.
Cùng ngày, người phát ngôn cảnh sát Hong Kong cảnh báo những người trưng bày các tài liệu ủng hộ độc lập sẽ bị bắt giữ và truy tố theo luật an ninh mới.
Theo Hãng tin Reuters, cảnh sát Hong Kong cũng đã phun vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình. Hàng ngàn người xuống đường trong ngày kỷ niệm 23 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc, buộc cảnh sát chống bạo động phải dùng hơi cay để trấn áp, bắt giữ, trong khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa.
Một số nguồn tin cho hay khoảng 4.000 cảnh sát đã được triển khai ở Hong Kong trong ngày 1-7.
Tiếp đó, trong thông báo mới nhất xác nhận đã bắt giữ hơn 70 người, trong đó hai người nghi vi phạm luật an ninh mới, cảnh sát đồng thời cảnh báo việc hô “Hong Kong độc lập” cũng có thể phạm luật.
Nói về vấn đề này, lãnh đạo cơ quan tư pháp Hong Kong Teresa Cheng cho biết những vụ việc này sẽ được xem xét toàn diện theo từng trường hợp.
“Chúng tôi không thể nói liệu điều đó có phạm tội phá hoại hay không khi chỉ xét đến khẩu hiệu. Chúng ta cần hiểu ý định đằng sau, thông tin nền… liệu có những hành động và các bằng chứng chỉ ra điều gì”, báo South China Morning Post dẫn lời bà Cheng.
Đạo luật an ninh Hong Kong được Trung Quốc thông qua ngày 30-6 và có hiệu lực vài giờ sau đó.
Theo đạo luật, một người có hành động nhằm "phá hoại sự thống nhất quốc gia" giữa Hong Kong và đại lục có thể đối mặt với mức án tù lên đến chung thân, tùy mức độ nghiêm trọng. Trung Quốc cho biết những người bị bắt theo luật an ninh mới sẽ bị xét xử tại đại lục.
Ngoài ra, đạo luật cũng có hiệu lực hồi tố, có nghĩa là nhiều người tham gia các cuộc biểu tình ở Hong Kong năm ngoái cũng có thể bị trừng phạt.
Nhiều ý kiến phản đối chỉ trích đạo luật phá bỏ sự tự trị cam kết dành cho Hong Kong sau khi được trao trả về cho Trung Quốc ngày 1-7-1997.
-
TTO - Theo bản tin 18h chiều 8-3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có 12 ca mắc COVID-19 mới với 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bình Dương, Ninh Thuận và TP.HCM.
-
TTO - Chiều nay 8-3, UBND TP.HCM vừa có văn bản cho phép mở cửa lại cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ karaoke, quán bar, vũ trường nhưng phải tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
-
TTO - Sáng 8-3, anh Nguyễn Văn Lộc, người trong clip dừng xe đột ngột va quẹt xe Mercedes trên cầu Bình Phước 2, đã nhận xe máy mới từ anh Huỳnh Bảo Toàn (chủ xe) và bộc bạch câu chuyện khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.
-
TTO - Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM chỉ đạo rà soát, cung cấp tài liệu là các hợp đồng công chứng ở TP.HCM từ 1-1-2018 đến nay của cha con ông Trần Quí Thanh và nhiều cá nhân phục vụ điều tra.
-
TTO - Thời gian gần đây, nhiều người phản ảnh bỗng dưng thành con nợ, các ngân hàng và cả công ty tài chính cũng gặp nạn khi nhiều vụ kẻ xấu làm giả tinh vi chứng minh nhân dân, cả hộ khẩu để rút tiền.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận