
Những lồng bè nuôi cá bớp ở Lý Sơn được di chuyển vào vũng neo đậu tàu thuyền để tránh gió - Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 15-4, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua kiểm tra hiện trường và kết quả xét nghiệm mẫu nước, mẫu cá, bước đầu xác định nguyên nhân khiến cá bớp nuôi lồng bè tại vùng biển đặc khu Lý Sơn chết hàng loạt là do vi khuẩn cơ hội bùng phát.
Cụ thể, kết quả xét nghiệm cho thấy mật độ vi khuẩn Vibrio spp. trong mẫu cá ở mức rất cao so với điều kiện nuôi bình thường.
Đây là nhóm vi khuẩn cơ hội, có thể gây bệnh xuất huyết, nhiễm khuẩn huyết trên cá khi môi trường bất lợi và sức đề kháng suy giảm.
Theo ghi nhận, hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 5 đến 10-4, với hơn 90 tấn cá bớp chết, ước tính thiệt hại khoảng 16 tỉ đồng. Sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm lồng nuôi của người dân địa phương.
Kết quả quan trắc môi trường tại khu vực nuôi, chủ yếu trong vũng neo đậu tàu thuyền, cho thấy nhiều yếu tố không đảm bảo.
Đáng chú ý, hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp hơn quy chuẩn cho phép, khiến môi trường nước rơi vào tình trạng thiếu oxy kéo dài.
Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do mật độ lồng bè nuôi quá dày, tập trung trong không gian hạn chế, làm cản trở dòng chảy tự nhiên. Điều này dẫn đến tích tụ chất hữu cơ, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh.
Bên cạnh đó, hoạt động tàu thuyền cùng với ảnh hưởng của gió mùa tây nam làm xáo trộn môi trường nước, khiến cá bị stress, giảm sức đề kháng và dễ nhiễm bệnh.

Nhiều người nuôi cá bớp bị thiệt hại nặng khi đồng loạt hơn 90 tấn cá chết - Ảnh: TRẦN MAI
Để kiểm soát tình hình và hạn chế thiệt hại, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến, cập nhật tình hình cá chết hằng ngày để kịp thời xử lý.
Ngành chức năng cũng khuyến cáo người nuôi di chuyển lồng bè ra khỏi khu vực vũng neo đậu, đến nơi có dòng chảy thông thoáng, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường phù hợp như DO trên 5 mg/L, pH từ 7,5 - 8,3.
Đồng thời cần sắp xếp lại mật độ lồng nuôi hợp lý, tránh tình trạng nuôi dày gây cản trở lưu thông nước.
Ngoài ra người nuôi cần tăng cường theo dõi sức khỏe cá, bổ sung vitamin, khoáng chất, men vi sinh và các chất tăng cường miễn dịch để nâng cao sức đề kháng.
Việc vệ sinh lồng bè, tiêu độc dụng cụ và xử lý cá chết đúng quy định cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm.

Hoạt động tàu thuyền ở vũng neo đậu cùng với ảnh hưởng của gió mùa tây nam làm xáo trộn môi trường nước, khiến cá bị stress, giảm sức đề kháng - Ảnh: TRẦN MAI
Đối với cá còn khả năng điều trị, việc sử dụng kháng sinh phải tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo đúng liều lượng và thời gian ngừng thuốc trước khi thu hoạch.
Trước thiệt hại lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động thu hoạch sớm đối với cá đạt kích cỡ thương phẩm nhằm giảm rủi ro, đồng thời không vứt xác cá chết xuống biển để tránh lây lan mầm bệnh.

Cơ quan chức năng đưa ra nhiều khuyến cáo để người nuôi cá lồng bè ở Lý Sơn chủ động xử lý - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận