11/04/2021 12:29 GMT+7

Thanh Hóa: Cá trên sông Mã chết hàng loạt không phải do dịch bệnh

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 11-4, UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết kết quả xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân cá nuôi lồng, cá tự nhiên trên sông Mã bị chết hàng loạt không phải do dịch bệnh.

Thanh Hóa: Cá trên sông Mã chết hàng loạt không phải do dịch bệnh - Ảnh 1.

Cá nuôi lồng trên sông Mã của người dân thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị chết hàng loạt những ngày qua - Ảnh: BÌNH AN

Chi cục Chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa thông báo kết quả xét nghiệm mẫu cá chết trên sông Mã đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước cho thấy: khi mổ cá không thấy bị xuất huyết bên ngoài; mang và nội tạng cá bình thường; không có hiện tượng xuất huyết, tụ huyết bất thường; không ghi nhận dấu hiệu bệnh nào trên số cá chết.

Kết quả kiểm tra 2 mẫu cá chết trên sông Mã của Viện Nuôi trồng thủy sản I thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy: không phát hiện vi khuẩn gây bệnh trên mẫu cá. Cá chết trên sông Mã không phải do mắc bệnh truyền nhiễm.

Theo kết quả kiểm tra 3 mẫu nước lấy từ sông Mã đoạn có cá nuôi lồng bị chết của Viện Nuôi trồng thủy sản I cho thấy: mật độ vi khuẩn trong 3 mẫu nước này nằm trong giới hạn cho phép, mật độ vi khuẩn trong nước không gây chết cá.

Như vậy, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cá nuôi lồng, cá tự nhiên trên sông Mã bị chết hàng loạt gần một tháng qua không phải do dịch bệnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Minh Khoa - chủ tịch UBND huyện Bá Thước - cho biết UBND huyện đã thành lập đoàn công tác liên ngành gồm Phòng Tài nguyên - môi trường, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng chính quyền địa phương, trong ngày 11-4 sẽ kiểm tra toàn bộ các cơ sở chế biến lâm sản nằm dọc sông Mã trên địa bàn huyện. 

Theo đó, đoàn công tác sẽ kiểm tra quy trình xử lý nước thải, hệ thống xả nước thải của các cơ sở chế biến lâm sản để xác minh, phát hiện có cơ sở nào xả trộm nước thải khi sản xuất xuống sông Mã gây ra tình trạng cá chết hàng loạt hay không.

"UBND huyện Bá Thước đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá, kết luận nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã thời gian qua. Sớm có chính sách hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn huyện bị thiệt hại" - ông Võ Minh Khoa cho biết thêm.

Thanh Hóa: Cá trên sông Mã chết hàng loạt không phải do dịch bệnh - Ảnh 2.

Cá nuôi lồng trên sông Mã đang kỳ sinh trưởng của người dân thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang bị chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: BÌNH AN

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, từ ngày 15-3 đến nay, tại huyện Bá Thước có 159 hộ nuôi cá lồng trên sông Mã, với 214 lồng ở thị trấn Cành Nàng và các xã Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại, Lương Trung, Ban Công, Thiết Kế, Thiết Ống xuất hiện cá bị chết hàng loạt, bất thường.

Đến ngày 11-4, tại các địa phương nêu trên có hơn 12 tấn cá nuôi lồng và gần 400kg thủy sản tự nhiên trên sông Mã bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo tìm hiểu, trên khu vực thượng nguồn sông Mã từ huyện Bá Thước lên huyện Quan Hóa có hàng chục cơ sở chế biến lâm sản đã và đang hoạt động.

Vụ cá chết ở ven biển Thanh Hóa: Không bán cá chết ra thị trường, giữ cá nuôi lồng Vụ cá chết ở ven biển Thanh Hóa: Không bán cá chết ra thị trường, giữ cá nuôi lồng

TTO - Sau ba ngày cá nuôi lồng, cá tự nhiên chết hàng loạt ở ven biển Thanh Hóa, chính quyền địa phương ở thị xã Nghi Sơn đã nỗ lực dọn, làm sạch môi trường, khuyến cáo người dân không bán cá chết ra thị trường.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên