04/04/2022 21:19 GMT+7

Hơn 4,2 triệu người Ukraine đã rời đất nước từ khi Nga mở 'chiến dịch quân sự'

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 4-4, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết đã có hơn 4,2 triệu người tị nạn Ukraine rời khỏi nước này kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự, LHQ cũng đánh giá tình hình nhân đạo tại Ukraine đang trở nên tồi tệ.

Hơn 4,2 triệu người Ukraine đã rời đất nước từ khi Nga mở chiến dịch quân sự - Ảnh 1.

Người tị nạn Ukraine xuống chuyến tàu khởi hành từ Ba Lan đến Đức ngày 29-3 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo Hãng tin AFP, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết 4.215.047 người Ukraine đã sơ tán khỏi nước này kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch tại đây vào ngày 24-2.

Ngoài ra, còn có gần 205.500 người không mang quốc tịch Ukraine nhưng sống, học tập và làm việc tại nước này cũng đã chạy sang các nước khác lánh nạn.

Bên cạnh đó, tính đến giữa tháng 3, ước tính gần 6,48 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và di chuyển đến những địa phương khác nhau tại Ukraine.

Trước chiến dịch của Nga, dân số của Ukraine là 37 triệu người tại các vùng do chính quyền Kiev kiểm soát, tức không bao gồm bán đảo Crimea và các vùng do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát ở phía đông Ukraine.

Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số những người đã sơ tán khỏi Ukraine.

Theo UNHCR, hơn 2,45 triệu người tị nạn Ukraine đã vượt qua biên giới Ba Lan. Nhiều người trong số này sẽ từ Ba Lan di chuyển đến các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết vẫn còn 1,5 triệu người Ukraine ở lại Ba Lan.

Trong khi đó, có tổng cộng 643.058 người Ukraine đã đến Romania. Khoảng 394.740 người tị nạn Ukraine đã đến Moldova, song chỉ 93.000 người ở lại nước này, trong khi số còn lại tiếp tục di chuyển sang các nước khác.

Tính đến ngày 29-3, khoảng 350.632 người tị nạn Ukraine đã đến Nga. Ngoài ra, 113.000 người đã vượt qua biên giới Ukraine vào Nga từ các khu vực Lugansk và Donetsk từ ngày 21 đến 23-2.

"Nhu cầu nhân đạo đang tăng lên từng phút khi ngày càng có nhiều người chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ở Ukraine", Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc LHQ nói.

Tổng thống Ukraine phát biểu tại Grammy: Tổng thống Ukraine phát biểu tại Grammy: 'Hãy khỏa lấp sự im lặng chết chóc bằng âm nhạc'

TTO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu bất ngờ tại lễ trao giải Grammy 2022 để kêu gọi các nghệ sĩ hãy "khỏa lấp sự im lặng", mà ông gọi là "sự im lặng chết chóc", bằng âm nhạc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên