11/01/2023 18:13 GMT+7

Hơn 4.000ha ruộng lúa Phú Yên đang ngập úng

Toàn tỉnh Phú Yên có 4.051ha ruộng lúa vừa sạ bị ngập úng nhiều ngày, khả năng mất giống. Tỉnh yêu cầu các huyện khẩn trương mua giống lúa hỗ trợ nông dân để nước rút đến đâu kịp gieo sạ đến đó.

Hơn 4.000ha ruộng lúa Phú Yên đang ngập úng - Ảnh 1.

Cánh đồng lúa ở phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bị ngập lênh láng nhiều ngày vì mưa lớn kéo dài - Ảnh: DUY THANH

Ngày 11-1, ông Lê Tấn Hổ - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên - cho hay vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động và khẩn trương mua giống lúa hỗ trợ nông dân có ruộng bị ngập úng nhiều ngày, bị mất giống.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, từ ngày 30-12-2022 đến ngày 8-1-2023, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn kéo dài, trùng với lịch gieo sạ vụ lúa mới của tỉnh, nên nhiều diện tích mới gieo sạ bị ngập úng, hư hại.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Phú Yên có 4.051ha ruộng mới gieo sạ bị ngập úng và lúa giống đã ngâm ủ cho 260ha nhưng không gieo sạ được, bị hư hại.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê và báo cáo diện tích lúa, lượng giống bị mất do ngập lụt để tỉnh báo cáo đề xuất trung ương hỗ trợ.

Trước mắt, tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách để mua giống lúa, khẩn trương hỗ trợ dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất. Các giống lúa hỗ trợ phải trong cơ cấu giống sản xuất của tỉnh, đạt chất lượng từ cấp xác nhận trở lên. Việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng mục đích và quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 11-1, ông Mai Ne - phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa - cho hay toàn huyện này có 1.288ha lúa bị ngập úng nhiều ngày, tỉ lệ mất giống rất cao.

"Huyện đã mua 35 tấn lúa giống để từ ngày 12-1 bắt đầu cấp hỗ trợ cho nông dân có ruộng bị hư hại, mất giống do ngập lụt. Nếu thiếu giống thì huyện tiếp tục mua để hỗ trợ cho bà con, đảm bảo nước rút đến đâu là làm đất, gieo sạ lại đến đấy kịp thời" - ông Ne nói.

Còn ở thị xã Đông Hòa, ông Nguyễn Văn Hồng - phó chủ tịch UBND thị xã - cho hay trong ngày 11-1 đã yêu cầu các xã có diện tích ruộng mới gieo sạ bị ngập nặng thống kê đầy đủ, chính xác diện tích bị ngập, khả năng mất giống để thị xã mua giống hỗ trợ người dân.

Ông Hồng cho biết: "Thống kê sơ bộ là có 1.715ha ruộng bị ngập cả chục ngày. Chúng tôi đã có kế hoạch nếu tỉ lệ mất giống lớn, các trại giống ở Phú Yên không đáp ứng kịp thì phải đặt mua từ Quảng Ngãi, Khánh Hòa để đảm bảo có giống hỗ trợ nông dân gieo sạ lại lần hai ngay sau khi nước rút. Mưa mới tạnh từ chiều 10-1 và cả ngày 11-1 nên nước đang rút dần, nhưng cũng còn chậm".

Hoa lay ơn ngã đổ, ruộng ngập trắng nước vì mưa gió lớnHoa lay ơn ngã đổ, ruộng ngập trắng nước vì mưa gió lớn

Mưa gió lớn kéo dài những ngày qua khiến hàng chục hecta trồng hoa lay ơn bán Tết, cả trăm hecta ruộng lúa vừa sạ ở Phú Yên bị hư hỏng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên