09/08/2019 12:54 GMT+7

Hơn 150 cán bộ, bác sĩ đăng ký hiến tạng sau chết não

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO – Tại buổi lễ phát động phong trào đăng ký hiến tạng, đã có hơn 150 y, bác sĩ, cán bộ ở Bệnh viện Trung ương Huế tình nguyện đăng ký tham gia hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể ở người sau chết não.

Hơn 150 cán bộ, bác sĩ đăng ký hiến tạng sau chết não - Ảnh 1.

Cán bộ, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế tự nguyện đăng ký hiến tạng, mô, bộ phận cơ thể sau chết não. - Ảnh: NHẬT TÂN

Sáng 9-8, Bệnh viện Trung ương Huế cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trung tâm này thành lập nhằm tiếp nhận và tiến hành ghép tạng cho các bệnh nhân trong khu vực dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

Những năm gần đây, bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện gần 800 ca ghép thận, 4 ca ghép tim và 1 ca ghép tim phổi.

Năm 2019, bệnh viện thực hiện thành công 7 ca ghép giác mạc: trong đó có 5 giác mạc được bác sĩ Edward Charles Kondrot - một bác sĩ nhãn khoa thuộc thành viên Hội nhãn khoa Hawaii và tổ chức See International (Hoa Kỳ) trao tặng, 2 giác mạc từ người qua đời hiến tặng.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn - giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia – cho biết việc thành lập Trung tâm ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế là cần thiết, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu ghép tạng để cứu sống người bệnh ngày một tăng cao.

Tại buổi lễ, GS.TS Phạm Như Hiệp – giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - đã phát động phong trào đăng ký hiến tạng, mô sau chết não trong đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ở bệnh viện. Sau buổi lễ, hơn 150 cán bộ, bác sĩ đã tiến hành đăng ký tự nguyện hiến tạng.

Đà Nẵng đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho trung tâm ghép tạng Đà Nẵng đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho trung tâm ghép tạng

TTO - Ngày 29-5, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết UBND TP đã phê duyệt đầu tư hai dự án quan trọng về phát triển cơ sở y tế kỹ thuật cao là Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương, bỏng tạo hình và Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên