Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự các sự kiện. Chuỗi hội nghị lần này thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Timor Leste với tư cách quan sát viên, các nước đối tác đối thoại, hai quốc gia khách mời là Bangladesh và Quần đảo Cook, cùng 9 tổ chức quốc tế - Ảnh: REUTERS
Các nhà lãnh đạo ASEAN gặp nhau tại Indonesia ngày 5-9 để tìm tiếng nói chung về cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm ở Myanmar, đồng thời giải quyết những bất đồng trước những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Retno Marsudi của nước chủ nhà Indonesia cho biết ASEAN cần chứng minh tầm quan trọng và khả năng đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Các nhà lãnh đạo khối sẽ xem xét kế hoạch hòa bình, trong đó kêu gọi đối thoại toàn diện trong cuộc khủng hoảng ở Myanmar, nơi quân đội nắm quyền sau cuộc đảo chính vào năm 2021.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (thứ 2 từ phải sang) và phu nhân Iriana Widodo chào đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân Pich Chanmony tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 ở Jakarta, sáng 5-9 - Ảnh: REUTERS
Các nhà lãnh đạo dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN sáng 5-9. Thứ 6 từ trái qua là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính - Ảnh: REUTERS
Hội nghị năm nay có sự tham dự của một lãnh đạo mới là tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Hun Manet trên cương vị Thủ tướng Campuchia. "Bằng cách bảo vệ nền hòa bình khó có được và thúc đẩy phát triển đất nước, Campuchia đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050", ông Hun Manet phát biểu tại một hội nghị ở Jakarta hôm 4-9 - Ảnh: REUTERS
Năm nay tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin không dự hội nghị. Người đại diện Thái Lan tham dự là thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Sarun Charoensuwan - Ảnh: REUTERS
Một nhà ngoại giao Đông Nam Á nói với Hãng tin AFP rằng dự kiến sẽ có "thông báo Philippines sẽ đảm nhận chức chủ tịch ASEAN vào năm 2026 từ Myanmar". Một nhà ngoại giao khu vực khác cho biết một số nước thành viên ASEAN đang thúc đẩy việc mời chính quyền quân sự Myanmar tham dự các cuộc họp của khối - Ảnh: REUTERS
Theo dự thảo thông cáo chung, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là điểm nhấn nổi bật của hội nghị - Ảnh: REUTERS
Cuối tuần này, Indonesia sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao Đông Á gồm 18 quốc gia, như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga. Đại diện cho Bắc Kinh là Thủ tướng Lý Cường và Matxcơva là Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thay mặt Tổng thống Joe Biden tham dự - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận