05/09/2023 14:21 GMT+7

ASEAN nhất trí không trở thành 'sàn đấu của các cường quốc'

Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định ASEAN đã nhất trí không đóng vai cánh tay nối dài của bất kỳ cường quốc nào, không phải là sàn đấu cho các cuộc cạnh tranh địa chính trị “ủy nhiệm”.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, tổ chức ở Jakarta (Indonesia) ngày 5-9 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, tổ chức ở Jakarta (Indonesia) ngày 5-9 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu này được đưa ra ngày 5-9, khi Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo ASEAN thảo luận về những vấn đề nóng trong khu vực và thế giới, cũng như nỗ lực giúp phát huy sự đoàn kết, tăng cường tính trung tâm của ASEAN và nâng tầm ASEAN trên trường quốc tế.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 này diễn ra khi thế giới chứng kiến nhiều khó khăn, từ kinh tế cho tới các bất ổn chính trị, an ninh.

Indonesia, nước chủ tịch ASEAN 2023, nhận định các cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra trên thế giới là một thách thức cho sức mạnh của cộng đồng ASEAN.

Phát biểu mở đầu cuộc họp ASEAN, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cảnh báo về việc ASEAN bị kéo vào sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Ông kêu gọi ASEAN đưa ra một "chiến lược với chiến lược dài hạn phù hợp và đáp ứng kỳ vọng của người dân".

"ASEAN đã nhất trí không trở thành một kẻ được ủy nhiệm của bất kỳ cường quốc nào. Đừng biến con tàu của chúng ta thành đấu trường cho sự cạnh tranh mang tính hủy hoại.

Chúng ta, dưới tư cách các lãnh đạo, bảo đảm con tàu này tiếp tục ra khơi, và chúng ta phải trở thành thuyền trưởng trên đường cùng nhau đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng", Reuters dẫn lời ông Widodo.

Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng khẳng định ASEAN cần đề phòng hành động "gây chia rẽ" từ các siêu cường, đồng thời đề cao vai trò trung tâm của khối.

Theo nhà lãnh đạo Malaysia, cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường đang ảnh hưởng tới việc thực thi sáng kiến trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn đầu.

Giới phân tích cho rằng ngoài các thách thức hiện nay, ASEAN đồng thời cũng có cơ hội phát huy vai trò trung tâm cũng như tận dụng các tiềm năng hợp tác nội khối và với những đối tác bên ngoài.

Lãnh đạo các nước ASEAN đang đặt mục tiêu đoàn kết để nâng tầm, tận dụng sức mạnh của một thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ và còn giàu tiềm năng này.

Trong chuỗi hội nghị ở Jakarta, ASEAN cũng sẽ có dịp chia sẻ quan điểm về các vấn đề hợp tác, quốc tế với lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ…

Thủ tướng: ASEAN đứng trước sứ mệnh khẳng định "một cực trong thế giới đa cực"Thủ tướng: ASEAN đứng trước sứ mệnh khẳng định 'một cực trong thế giới đa cực'

Chiều 4-9, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023 diễn ra tại Jakarta (Indonesia). Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu với chủ đề "ASEAN trong thế giới đa cực".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên