28/09/2021 09:33 GMT+7

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Bằng lái xe quá hạn vì dịch COVID-19 có phải thi lại lý thuyết?

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Nhiều người có bằng lái xe quá hạn nhiều ngày vì không đổi được khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông vận tải giải pháp để những trường hợp này không phải thi lý thuyết.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Bằng lái xe quá hạn vì dịch COVID-19 có phải thi lại lý thuyết? - Ảnh 1.

Bắng lái xe quá hạn của một tài xế xe khách vẫn chưa đi đổi được vì địa phương thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh: MINH LUẬN

Phản ảnh tới Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc bày tỏ lo lắng: bằng lái xe của họ đến hạn phải đổi sang bằng mới nhưng do địa phương họ sống thực hiện giãn cách xã hội nên không đổi được khiến bằng lái hết hạn sử dụng.

Trường hợp muốn đổi trực tiếp ở các sở giao thông vận tải thì do giãn cách xã hội nên chưa đến nộp hồ sơ và chụp ảnh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ được.

Có những trường hợp gửi hồ sơ đổi bằng lái qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký đổi bằng lái hợp lệ (được gửi tự động qua email khi hồ sơ đăng ký dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đổi bằng lái trên cổng dịch vụ công quốc gia, được phê duyệt).

Nhưng do giãn cách xã hội họ chưa đến chụp ảnh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đổi bằng lái (đối với dịch vụ công mức độ 3), hoặc chưa nhận được bằng lái mới (đối với dịch vụ công mức độ 4).

Nhiều địa phương ở phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Trong khi đó, thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định bằng lái xe quá hạn từ 3 tháng đến 1 năm phải thi lại lý thuyết; quá hạn trên 1 năm phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lương Duyên Thống - vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái của Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết: tính đến ngày 23-8-2021, tại 24 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 có 14.740 bằng lái xe quá hạn sử dụng.

Do giãn cách xã hội ảnh hưởng đến việc đổi bằng lái xe nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép cơ quan này phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông chấp thuận để người có bằng lái xe quá hạn, có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký đổi bằng lái hợp lệ (được gửi tự động qua email khi hồ sơ đăng ký dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với bằng lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia) được phép lái xe tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau 10 ngày kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội để phục vụ công tác phòng chống dịch và chở hàng thiết yếu phục vụ người dân.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép người có bằng lái xe quá hạn sử dụng, có giấy xác nhận đã cư trú tại địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội được phép đổi hoặc sát hạch lại lý thuyết trong thời gian 1 tháng kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận thời gian tính làm thủ tục hành chính đổi bằng lái xe là thời gian hết hạn trên bằng lái cộng thêm thời gian giãn cách ở địa phương.

"Ví dụ TP.HCM giãn cách 5 tháng từ ngày 27-5 đến 27-10-2021. Người ở TP.HCM có bằng lái xe hết hạn từ ngày 27-5 thì bị quá hạn 5 tháng tính đến 27-10.

Nhưng theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày tính hết hạn bằng lái để làm căn cứ thực hiện thủ tục đổi bằng là từ ngày hết giãn cách 27-10-2021. Như vậy, người có bằng lái quá hạn 5 tháng nhưng đi đổi bằng trong thời gian 1 tháng kể từ ngày hết giãn cách sẽ không phải thi lại lý thuyết" - ông Thống cho biết.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

Từ ngày 8-7, báo Tuổi Trẻ tổ chức chuyên mục HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19. Chuyên mục này sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc về các vấn đề dân sinh. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần comment của mỗi bài.

Các câu hỏi sẽ được báo Tuổi Trẻ chuyển đến các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan có chức năng để phần nào giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chính sách, cơ chế, quy định... đang được triển khai, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng để dập dịch.

Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe còn 5 năm: Có lãng phí và phiền hà? Bộ Công an đề xuất rút thời hạn giấy phép lái xe còn 5 năm: Có lãng phí và phiền hà?

TTO - Bộ Công an đề xuất rút giấy phép lái xe của một số hạng xuống còn 5 năm thay vì thời hạn 10 năm như hiện nay.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên