24/09/2020 19:40 GMT+7

Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Nhà hàng ngóng khách, phố cổ đẹp lung linh nhưng chỉ vài bạn trẻ tản bộ tới tham quan chụp hình. Cảnh ảm đạm này đã được dự đoán trước tại ngày mở cửa trở lại của phố cổ Hội An sau 2 tháng chống dịch.

Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch - Ảnh 1.

Hội An tĩnh lặng như chưa hề có hoạt động du lịch - Ảnh: B.D.

Ghi nhận chiều 24-9 cho thấy lượng khách vào phố cổ ở ngày đầu tiên sau hai tháng đóng cửa chống dịch diễn ra lẻ tẻ, số lượng không đáng kể. Các quầy vé tham quan đã được khôi phục để bán vé vào phố cổ nhưng gần như không có khách tới mua.

Một nhân viên bán vé tham quan cho biết tới gần hết buổi sáng 24-9 chỉ chưa tới 10 vé được bán ra cho khách vào phố cổ. Trong khi ở các lối vào chính của phố cổ không khí trầm lắng. Nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại, trưng nhiều bảng giảm giá, các thực đơn mới nhưng chỉ vài khách nước ngoài ghé dùng.

Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch - Ảnh 2.

Đường phố hầu như không xuất hiện khách nước ngoài - Ảnh: B.D.

Theo thông báo của UBND TP Hội An, từ sáng 24-9 TP mở cửa hàng loạt hoạt động trong khuôn viên phố cổ như phố đi bộ, phố đêm, các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ. 

Khách mua vé sẽ được trải nghiệm các hoạt động như hô hát bài chòi hằng đêm tại bùng binh An Hội, trò chơi dân gian bịt mắt đập nồi tại đường Châu Thượng Văn, nghe nhạc Tiếng Dương Cầm... 

Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch - Ảnh 3.

Phố đi bộ được mở cửa trở lại nhưng vắng bóng khách - Ảnh: B.D.

Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần khách cũng được thưởng thức các chương trình nghệ thuật như trình diễn Trang phục Hội An - Ký ức thời gian, Chiếu dân ca, biểu diễn văn hóa dân gian… 

Mức giá vé thời điểm này cũng chỉ còn 50% so với trước dịch. Dù vậy phố cổ vẫn vắng hoe.

Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch - Ảnh 4.

Chùa Cầu chiều 24-9 - Ảnh: B.D.

Ông Nguyễn Phương Đông - phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao, truyền thanh truyền hình Hội An - cho biết việc mở cửa chủ yếu nhằm khởi động lại hoạt động phố cổ, thăm dò tâm lý du khách để có những phương án điều chỉnh cho thời gian kế tiếp. 

Dù khách vắng nhưng theo ông Đông thì đây là điều đã dự tính được từ trước. "Hi vọng từ cuối tuần này trở đi khách sẽ bắt đầu nhộn nhịp trở lại", ông Đông nói.

Trước đó, để chống dịch COVID-19, phố cổ Hội An đã đóng cửa từ ngày 28-7. Thời gian này nhiều đường phố cũng đã được mở rộng, một số công trình chiếu sáng được nâng cấp. Hội An đã thay đổi khá nhiều so với trước dịch.

Mở cửa trở lại từ 24-9, Hội An tiếp tục giảm 50% vé tham quan Mở cửa trở lại từ 24-9, Hội An tiếp tục giảm 50% vé tham quan

TTO - Sau gần 2 tháng đóng cửa chống dịch, từ sáng mai 24-9 phố cổ Hội An sẽ mở cửa trở lại với mức vé tham quan giảm 50%. Nhiều tuyến phố cũng đã được sửa sang.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên