16/10/2023 15:23 GMT+7

Học sinh TP.HCM thi Nét đẹp trường em, phòng chống bạo lực học đường

Ngày 16-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát động hội thi "Nét đẹp trường em" năm học 2023-2024.

Ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hướng dẫn học sinh Trường THPT Marie Curie cách làm bài thi Nét đẹp trường em - Ảnh: H.HG.

Ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hướng dẫn học sinh Trường THPT Marie Curie cách làm bài thi Nét đẹp trường em - Ảnh: H.HG.

Hội thi Nét đẹp trường em nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và phổ biến pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên TP.HCM.

Lễ phát động hội thi "Nét đẹp trường em" được tổ chức tại Trường THPT Marie Curie, quận 3. Ngay sau buổi lễ, nhiều học sinh của trường này đã vào phòng máy của trường dự thi vòng 1 "Nét đẹp trường em".

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đối tượng dự thi bao gồm học sinh tất cả các trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học viên trường trung cấp, cao đẳng thuộc sở quản lý.

Hội thi được tổ chức qua 3 vòng.

Vòng 1 thi trực tuyến: thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi trực tuyến với nội dung về: An toàn trường học; Phòng chống bạo lực học đường; Một số nội dung thuộc lĩnh vực pháp luật có liên quan đến độ tuổi của học sinh; Văn hóa ứng xử trong nhà trường; Mối quan hệ giữa học sinh với bạn bè, thầy cô…

Thời gian thi trực tuyến từ ngày 16-10 đến ngày 13-11-2023. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 17-11-2023.

Vòng 2: các đội sẽ làm đoạn phim ngắn (video clip) từ 5-7 phút, thể hiện được đặc điểm, nét đẹp nổi bật của nhà trường xoay quanh các chủ đề như:

Nét đẹp văn hóa ứng xử trong môi trường học đường, tình thầy trò, tình bạn; Mảng xanh trong trường học, hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường; 

Hoạt động an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; Hoạt động về bữa ăn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể dục, thể thao; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ...

Kết quả vòng 2 dự kiến công bố vào ngày 22-12-2023.

Vòng 3: chủ đề Ngôi trường hạnh phúc, dự kiến tổ chức vào ngày 12-1-2024. 

Thí sinh sẽ thuyết trình với chủ đề về ngôi trường hạnh phúc của mỗi đội. Sau đó các đội sẽ biểu diễn một tiết mục sân khấu hóa về chủ đề nêu trên.

Cơ cấu giải thưởng "Nét đẹp trường em"

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin: Ban tổ chức hội thi "Nét đẹp trường em" sẽ trao 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), 2 giải nhì (7 triệu đồng/giải thưởng) và 2 giải ba (4 triệu đồng/giải thưởng).

Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ cho trường học có số lượng học sinh thi trực tuyến nhiều nhất, trường có đội cổ vũ nhiệt tình nhất…

Theo một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hội thi "Nét đẹp trường em" hướng học sinh đến lối sống văn minh, cách ứng xử phù hợp để phòng chống bạo lực học đường.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2023’: Cùng em đến trườngCuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2023’: Cùng em đến trường

Gần 3 năm nay ở Trường THPT Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang có một câu chuyện cảm động. Đó là cả trường chung tay hỗ trợ một bạn học sinh mồ côi tiếp tục đến trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên