11/01/2023 20:14 GMT+7

Học sinh thích thú giao lưu với nhà văn để 'lớn lên cùng sách'

Nhiều học sinh THCS tại quận 1, TP.HCM thích thú khi được giao lưu với nhà văn Bùi Tiểu Quyên, trải nghiệm tour “Sống động Sài Gòn” trước khi chính thức bước vào làm bài hội thi “Lớn lên cùng sách”.

Học sinh thích thú giao lưu với nhà văn để lớn lên cùng sách - Ảnh 1.

Học sinh THCS quận 1 tham gia giao lưu với nhà văn Bùi Tiểu Quyên (bìa phải) trước khi vào làm bài thi "Lớn lên cùng sách" - Ảnh: MỸ DUNG

Ngày 11-1, Phòng giáo dục và đào tạo quận 1, TP.HCM tổ chức hội thi "Lớn lên cùng sách", với các hoạt động trải nghiệm tour "Sống động Sài Gòn", giao lưu với nhà văn Bùi Tiểu Quyên, tác giả có nhiều tác phẩm thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Sau khi khai mạc hội thi tại Trường tiểu học Hòa Bình, quận 1, các thành viên ban tổ chức, các giáo viên làm công tác coi thi đã dẫn học sinh đi dọc đường sách Nguyễn Văn Bình, tham quan một số địa điểm và giao lưu với nhà văn Bùi Tiểu Quyên.

"Phòng giáo dục và đào tạo quận muốn mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm thú vị, đặc biệt giúp khơi gợi tốt nhất sự sáng tạo trong tâm hồn của các em, giúp các em có những góc nhìn mới gắn với thực tế… 

Sách là đời và đời cũng đi vào trang sách. Vì thế, chúng tôi chọn cách để các em trải nghiệm tour 'Sống động Sài Gòn', giao lưu với nhà văn trước khi các em vào hội thi, hoàn thành sản phẩm sáng tạo của mình", cô Nguyễn Thúy, chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo quận 1, chia sẻ lý do cơ quan này chọn cách làm mới mẻ.

Học sinh thích thú giao lưu với nhà văn để lớn lên cùng sách - Ảnh 2.

Các em học sinh say mê nghe nhà văn Bùi Tiểu Quyên hướng dẫn chọn sách, đọc sách - Ảnh: MỸ DUNG

"Em rất vui khi được đi đường sách Nguyễn Văn Bình, cảm nhận những không gian đặc biệt của TP.HCM. Đặc biệt, em rất vui khi được giao lưu với nhà văn Bùi Tiểu Quyên", một học sinh Trường THCS Chu Văn An, quận 1, TP.HCM nói.

Một học sinh khác nâng niu trên tay tác phẩm mới nhất của nhà văn Bùi Tiểu Quyên mà em được tặng, chia sẻ: "Hôm nay em đi thi mà cứ như không phải đi thi vậy, không bị gò bó, không căng thẳng. Cuộc thi này giống như một cuộc dạo chơi. Sau đó em thể hiện ra niềm vui bằng bài viết, bằng nét vẽ và sự hiểu biết của em đến với mọi người".

Cô Thân Thị Tuyết Nhung - hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, phó chủ tịch hội đồng thi - cho biết ngay cả thời gian làm bài các em cũng khác. Sau khi tham quan đường sách, giao lưu với nhà văn, học sinh có 90 - 120 phút để thể hiện tác phẩm của mình. 

"Chúng tôi không muốn một thời gian cứng mà là một thời gian mở hơn để các em thể hiện hết sự tập trung sáng tạo cho sản phẩm, tạo nên dấu ấn của các em", cô Tuyết Nhung nói.

Sản phẩm của hội thi "Lớn lên cùng sách" mà các em thực hiện sẽ được trưng bày tại thư viện các trường từ ngày 12-1. Năm nay, hội thi thu hút 85 học sinh THCS tham gia.

HS làm thơ gửi bố ở Trường Sa giành giải nhất Lớn lên cùng sách HS làm thơ gửi bố ở Trường Sa giành giải nhất Lớn lên cùng sách

TTO - Sáng 12-1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức lễ tổng kết cuộc thi Lớn lên cùng sách và Văn hay chữ tốt năm học 2018 - 2019.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên