26/03/2019 14:42 GMT+7

Học sinh rộn ràng với ngày hội sáng tạo khoa học

HOÀNG HƯƠNG - THẢO THƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG - THẢO THƯƠNG

TTO - Đó là không khí chung của học sinh 11 trường THCS trong và ngoài công lập thuộc quận 1, TP.HCM với nhiều mô hình sáng tạo khoa học được tổ chức tại Trường THCS Trần Văn Ơn vào sáng 26-3.

Học sinh rộn ràng với ngày hội sáng tạo khoa học - Ảnh 1.

Dự án Khoa học và Kỹ thuật gồm nhiều mô hình khoa học sáng tạo với chủ đề bảo vệ môi trường của 11 trường THCS tại quận 1, TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Hội thi gắn với hoạt động của các trạm như: trưng bày dự án khoa học kỹ thuật để bảo vệ môi trường, phân loại rác… (trạm 1), khoa học với đời sống gồm các sản phẩm nhằm hỗ trợ cuộc sống tiện lợi hơn (trạm 2), STEM Robotics hướng đến lắp ráp lập trình tự động hóa các nhiệm vụ (trạm 3), Vật lý vui (trạm 4) và STEM công nghệ (trạm 5).

Em Bùi Trương Minh Khôi, học sinh lớp 8/11 Trường THCS Minh Đức, vừa thi đấu robot dò đường vừa chia sẻ: 

"Trong tất cả chương trình và các trạm trong ngày hội hôm nay, em thích nhất nội dung tự động hóa. Em tiếp xúc với robot và xe động năng, nó hỗ trợ nhiều cho môn vật lý, giúp em có nhiều kiến thức từ việc ứng dụng trên bàn công nghệ đến đời sống bên ngoài như kỹ năng linh hoạt dò đường, thiết lập kỹ năng sống nhanh như robot…".

Học sinh rộn ràng với ngày hội sáng tạo khoa học - Ảnh 2.

Các em đang điều khiển thi đấu robot đá bóng tại trạm 3, STEM Robotics - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Cũng rạo rực trong ngày hội, em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, lớp 6/9 Trường Quốc tế Á Châu cho biết: "Em không tham gia câu lạc bộ nào ở trường nhưng qua ngày hội này em được biết nhiều hơn về khoa học quanh ta mà lứa tuổi chúng em cũng có thể sáng tạo ra được để bảo vệ môi trường. Em ấn tượng với mô hình đua xe thế năng, mô hình tên lửa... Các bạn rất sáng tạo".

Học sinh rộn ràng với ngày hội sáng tạo khoa học - Ảnh 3.

Mô hình sáng tạo tên lửa nước tầm cao bung dù của học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Bà Lê Thị Thanh Giang, hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết: "Trường được phòng GD-ĐT quận 1 chọn làm địa điểm tổ chức ngày hội, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ để hôm nay tạo ra ngày hội đúng nghĩa để các trường giao lưu giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình, và khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học".

Cũng nằm trong hoạt động học tập trải nghiệm vào sáng nay, Trường THPT Trưng Vương (Q.1) cũng tổ chức ngày hội khoa học xã hội với các hoạt động thực tiễn để học sinh tìm hiểu lịch sử, đời sống văn hóa, xã hội địa lý các nước trên thế giới qua các gian hàng như văn hóa Việt Nam, văn hóa năm châu - tìm đâu cũng thấy, gian hàng đất nước Nhật Bản, Hàn Quốc…

Học sinh rộn ràng với ngày hội sáng tạo khoa học - Ảnh 4.

Mô hình nhà sử dụng năng lượng điện mặt trời của học sinh Trường THCS Võ Trường Toản - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Học sinh rộn ràng với ngày hội sáng tạo khoa học - Ảnh 5.

Các em học sinh Trường THCS Đức Trí thuyết trình mô hình xà phòng handmade với thầy cô, khách tham dự - Ảnh: THẢO THƯƠNG

HOÀNG HƯƠNG - THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên