23/11/2017 15:49 GMT+7

Hoãn xử, giám định lại sức khỏe bệnh nhân bị cắt nhầm 2 thận

T.LUỸ - C.QUỐC
T.LUỸ - C.QUỐC

TTO - TAND TP cần Thơ đã không tuyên án mà tuyên hoãn xử phúc thẩm vụ kiện của bà Hứa Cẩm Tú đòi bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ bồi thường vì bị cắt nhầm hai quả thận.

Hoãn xử, giám định lại sức khỏe bệnh nhân bị cắt nhầm 2 thận - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Trí (bên phải) và luật sư Lê Quang Vũ (bào chữa miễn phí cho bà Tú) tại phiên xử phúc thẩm - Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 23-11, theo dự kiến TAND TP Cần Thơ sẽ tuyên bản án phúc thẩm vụ bà Hứa Cẩm Tú kiện Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đòi bồi thường vì bị cất nhầm 2 quả thận nhưng hội đồng xér xử đã bất ngờ ra công bố hoãn phiên tòa để làm rõ thêm một số chứng cứ.

Theo tòa, cần yêu cầu cơ quan chức năng giám định lại tình trạng sức khoẻ của bà Hứa Cẩm Tú để làm căn cứ, bổ sung hồ sơ vụ kiện.

Trước đó ngày 22-11, hội đồng xét xử đã thẩm vấn hai bên nguyên đơn, bị đơn, nghe luật sư của các bên tranh luận và đại diện Viện KSND trình bày quan điểm về vụ án và đã tuyên bố vào nghị án.

Đây là vụ tranh chấp kéo dài đã 6 năm, kể từ sau sự việc bà Hứa Cẩm Tú (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cắt nhầm hai quả thận vào tháng 12-2011. 

Tại phiên xử sơ thẩm tháng 6-2017, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tuyên Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ phải bồi thường thiệt hại một lần số tiền hơn 302 triệu đồng, đồng thời bồi thường hằng tháng cho bà Tú 5,8 triệu đồng kể từ tháng 7-2017 cho đến hết đời. 

Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ đã kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Nguyễn Trường Thành - người được bệnh viện ủy quyền tham gia phiên tòa kiến nghị tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án này vi phạm tố tụng nghiêm trọng và nội dung bản án trái pháp luật, không đảm bảo quyền và lợi ích của bệnh viện.

Ông Thành cho rằng kết luận giám định pháp y của Viện Pháp y quốc gia: "tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho bà Tú là 81%" là không phù hợp. 

Theo ông Thành đây là giám định tỉ lệ thương tổn sau khi bị cắt nhầm thận so với người có sức khỏe bình thường. Còn bà Tú trước khi bị cắt thận đã khám và được bác sĩ kết luận 1 thận hư (ứ nước) chỉ định cắt bỏ. Trường hợp người bị hư 1 thận thì tỉ lệ thương tật đã là 45%.

Cũng theo người đại diện bệnh viện, giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Tú còn không phù hợp do đây là một sự cố về y khoa hiếm gặp, mà sau đó Hội đồng y khoa đã kết luận bệnh nhân bị dị tật "thận móng ngựa" dính nhau hiếm gặp, nên trong ca mổ bác sĩ không lường trước được và phải cắt hết thận để giải quyết tình trạng chảy máu. 

Việc này không phải bác sĩ cố tình gây ra thương tật giống như cố ý gây thương tích hay gây tai nạn giao thông…

Trong suốt thời gian xảy ra sự cố với bệnh nhân Tú, ngoài việc ghép thận cho bệnh nhân theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cũng đã lo chi phí cho bà Tú với số tiền 482 triệu đồng, vận đồng nhiều nguồn lo sửa nhà, cho con bà Tú đi học…

Về phía đại diện gia đình bà Tú, ông Nguyễn Thiện Trí (chồng bà Tú), cho biết không có yêu cầu và đề nghị tòa căn cứ vào giám định pháp y ngày 22-6-2015 để làm giải quyết vụ kiện.

Khám sỏi thận, bị cắt bỏ cả 2 quả thận

Ngày 1-12-2011, bà Hứa Cẩm Tú đến Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ khám bệnh, được bác sĩ Trần Văn Nguyên (trưởng khoa ngoại tiết niệu trực tiếp điều trị).

Sau khi chụp CT, bốn ngày sau, bà Tú được chỉ định mổ nội soi với nội dung bị sỏi thận, ca phẫu thuật do bác sĩ Nguyên và êkíp thực hiện. Kết thúc ca mổ, bác sĩ Nguyên thông báo thành công và đưa bà Tú vào phòng chăm sóc đặc biệt và không được gặp người nhà.

Tuy nhiên, sau đó bà Tú biến chứng phù nề, tình trạng sức khỏe xấu đi, tiến hành siêu âm lại mới phát hiện bà Tú đã bị cắt bỏ hai quả thận.

Gia đình bà Tú đã phản ứng và phía bệnh viện đã hỗ trợ tiền, chi phí điều trị cũng như đưa bà Tú đi ghép thận ở Bệnh viện đa khoa trung ương Huế. Sau đó bệnh viện ngưng hỗ trợ nên bà Tú khởi kiện đòi bồi thường như đã nêu trên.

T.LUỸ - C.QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên