Hoa 'ma quỷ' mới phát hiện ở Thái Lan

Một loài thực vật mới được phát hiện trong rừng núi phía tây Thái Lan có hoa đen pha cam, sống gần như toàn bộ vòng đời dưới lớp lá mục, không quang hợp và lấy dinh dưỡng thông qua nấm trong đất.

Loài hoa 'ma quỷ' không lá, không quang hợp, sống gần như cả đời dưới đất - Ảnh 1.

Loài hoa 'ma quỷ' có thể sống gần như cả đời dưới đất - Ảnh: DISCOVER WILDLIFE

Loài hoa mới có tên khoa học Thismia daemona, được các nhà thực vật học của Đại học Chulalongkorn và Đại học Prince of Songkla của Thái Lan phát hiện khi khảo sát Vườn quốc gia Thong Pha Phum vào năm 2025.

Kết quả mô tả loài được công bố tháng 8-2026 trên tạp chí khoa học PhytoKeys.

Thismia daemona thuộc chi Thismia, nhóm thực vật đôi khi được gọi là "đèn thần tiên" vì hình dạng hoa kỳ lạ. Khác phần lớn thực vật quen thuộc, chúng không chứa diệp lục và không thể dùng ánh sáng Mặt trời để tự tạo chất hữu cơ bằng quang hợp.

Nguồn dinh dưỡng của chúng đến từ nấm sống dưới đất.

Các loài kiểu này được gọi là thực vật dị dưỡng nhờ nấm. Chúng kết nối với mạng lưới nấm trong đất và nhận carbon cùng các chất dinh dưỡng thông qua mối quan hệ đó.

Cách sống này cũng giải thích vì sao Thismia daemona gần như biến mất khỏi tầm mắt con người trong phần lớn thời gian.

Cây nằm ẩn dưới lớp lá mục trên nền rừng và chỉ nhô lên mặt đất trong thời kỳ ra hoa, kết quả. Việc chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn khiến những loài thuộc chi Thismia đặc biệt khó phát hiện.

Ngoại hình của loài mới cũng là lý do nhóm nghiên cứu đặt cho nó cái tên "daemona", bắt nguồn từ hình ảnh ma quỷ.

Hoa có màu chủ đạo gần như đen, phần gốc mang màu đỏ cam. Ba bộ phận phía trên kết hợp thành cấu trúc giống chiếc mũ, từ đó mọc ra ba phần phụ dài trông gần giống những chiếc sừng.

Loài hoa 'ma quỷ' không lá, không quang hợp, sống gần như cả đời dưới đất - Ảnh 2.

Loài hoa 'ma quỷ' này sống phần lớn cuộc đời trong đất - Ảnh: DISCOVER WILDLIFE

Loài "cực kỳ nguy cấp"

Thismia daemona còn đặc biệt ở nơi sinh sống. Loài này được tìm thấy trong rừng núi ở độ cao gần 1.000m, cao và khô hơn môi trường thường thấy của các loài Thismia, vốn chủ yếu sống ở những khu rừng mưa thấp, ẩm.

Phân tích hình thái và dữ liệu di truyền cho thấy Thismia daemona thuộc nhóm Geomitra. Trước đó, nhóm này mới được ghi nhận ở bán đảo Malaysia, Borneo và Sumatra. Phát hiện tại Thái Lan vì vậy đã mở rộng vùng phân bố của nhóm này về phía bắc.

Tuy nhiên, loài mới được phát hiện với số lượng rất ít. Các nhà khoa học chỉ ghi nhận chưa đến 50 cá thể trong một khu vực nhỏ hơn một sân bóng đá.

Trong nghiên cứu đăng trên PhytoKeys, nhóm tác giả đánh giá sơ bộ Thismia daemona ở mức cực kỳ nguy cấp theo tiêu chí của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Đáng lo ngại, quần thể duy nhất được biết đến nằm trong một vườn quốc gia có hoạt động du lịch. Vì loài này chỉ trồi lên mặt đất trong thời gian ngắn và phạm vi sống rất hẹp, bất kỳ thay đổi nào về sinh cảnh cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể.

Đến nay, giới khoa học đã mô tả khoảng 120 loài thuộc chi Thismia, chủ yếu phân bố ở châu Á, Đông Nam Á và Úc.

Loài hoa 'ma quỷ' không lá, không quang hợp, sống gần như cả đời dưới đất - Ảnh 3.Sông băng ở Nepal đã 'báo trước' thảm họa lũ quét

Theo báo cáo của một nhóm các nhà khoa học, sông băng gây ra trận lở đất và lũ quét ở Nepal đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ nhiều ngày trước khi sụp đổ.


 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất