04/03/2023 21:01 GMT+7

Hỗ trợ tài chính cho quân Ukraine, công dân Nga bị bắt về tội phản quốc

Ngày 4-3, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phối hợp với Bộ Nội vụ Nga bắt giữ một nữ công dân nước này ở thủ đô Matxcơva với tội danh phản quốc, liên quan đến Ukraine.

Hỗ trợ tài chính cho quân Ukraine, công dân Nga bị bắt về tội phản quốc - Ảnh 1.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phối hợp với Bộ Nội vụ Nga bắt giữ người phụ nữ ở Matxcơva về tội phản quốc - Ảnh: TASS

"Các hoạt động bất hợp pháp của người phụ nữ ở Matxcơva đã bị ngăn chặn. Người này đã phạm tội phản quốc vì hỗ trợ tài chính cho các lực lượng vũ trang Ukraine, hành vi phá hoại an ninh của Liên bang Nga" - FSB thông tin, theo Hãng tin Tass.

Tuy nhiên, Hãng tin Tass không đăng tải danh tính của người này cũng như hành vi phạm tội cụ thể ra sao.

Người này đã bị bắt tại Matxcơva khi tìm cách rời khỏi Nga. Theo phán quyết của tòa án ở Matxcơva, người này sẽ bị giam giữ trong hai tháng.

Người phụ nữ này đã vi phạm điều 275 của Bộ luật hình sự Nga. Hành vi phạm tội theo điều luật này có thể bị phạt tù lên tới 20 năm và phạt tiền lên tới 500.000 rúp (6.600 USD).

Hôm 3-3, Hãng tin RIA Novosti tường thuật Tòa án tối cao Crimea đã tuyên một cư dân đến từ thành phố St. Petersburg 6 năm tù và phải lao động khổ sai. Ông này bị kết tội phản quốc vì vượt biên trái phép, sau khi ông tìm cách bơi từ bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) tới cảng Odessa vào mùa hè năm ngoái để gia nhập quân đội Ukraine.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký ban hành luật hình sự được sửa đổi của nước này. Theo đó, Nga sẽ tăng hình phạt với lính đào ngũ, đầu hàng hay từ chối tham gia chiến đấu.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước vào năm thứ hai, nhưng đến nay không có dấu hiệu thực sự nào về một lối thoát cho cuộc chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều không cho thấy dấu hiệu sẽ lùi bước ở một trong những cuộc xung đột quân sự lớn nhất kể từ sau Thế chiến 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến tận Donetsk để thị sát?Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến tận Donetsk để thị sát?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu di chuyển bằng trực thăng đến gặp các quân nhân tại một địa điểm không được tiết lộ ở "hướng nam Donetsk".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên