
Đà Nẵng đề xuất mức hỗ trợ cho những người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính (ảnh minh họa) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 8-12, HĐND TP Đà Nẵng cho biết đã nhận tờ trình của UBND TP Đà Nẵng về mức hỗ trợ cho những người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện, nghỉ việc ngay do chịu sự tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183.
Theo UBND TP Đà Nẵng, việc ban hành nghị quyết này được coi là cần thiết nhằm kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ quá trình sắp xếp.
Bởi nhóm người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 178 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Do vậy lần này việc xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với những người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện trước ngày 1-7-2025 nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
Đối tượng áp dụng gồm: chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các hội.
Mức hỗ trợ cụ thể đối với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách đã nghỉ hưu: Được hưởng trợ cấp thôi việc bằng 5 lần mức thù lao hiện hưởng.
Đối với hai nhóm còn lại là chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các hội thì đề xuất được hưởng trợ cấp thôi việc bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng.
Đồng thời được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc.
Tuy nhiên, tổng mức trợ cấp được hưởng không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.
Theo UBND TP Đà Nẵng, qua kết quả khảo sát 217 người thuộc diện này, tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách là hơn 16,1 tỉ đồng.
Trong đó kinh phí cho nhóm trong độ tuổi lao động và hợp đồng lao động là hơn 7,7 tỉ đồng (cho 37 người) và cho nhóm đã nghỉ hưu là hơn 8,4 tỉ đồng (cho 180 người).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận