05/12/2025 17:56 GMT+7

Sinh viên Đà Nẵng thích thú được ‘chạm’ start-up thật

Sáng kiến, sản phẩm mẫu, mô hình kinh doanh… tất cả như được “bật công tắc” khi hàng chục dự án khởi nghiệp trẻ của Đà Nẵng cùng hội tụ tại không gian ươm tạo và tiền ươm tạo FINC+ 2025.

Khởi nghiệp - Ảnh 1.

Dự án nền tảng tuyển dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Enfue chia sẻ kết quả sau quá trình ươm tạo, truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên - Ảnh: CHÂU SA

Với nhiều sinh viên ở Đà Nẵng, hiếm có nơi nào cho phép "chạm" rõ nét vào tinh thần khởi nghiệp như được nhìn, nghe và chứng kiến một ý tưởng thật sự trưởng thành theo thời gian như ở vườn ươm này.

Học khởi nghiệp từ môi trường thật

Chương trình Ươm tạo tương tác FINC+ 2025 do Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) vận hành, dưới sự tài trợ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Năm nay, 30 dự án sinh viên - sau khi hoàn thiện sản phẩm mẫu, mô hình thử nghiệm hoặc bản vẽ kỹ thuật - đã được chọn bước vào giai đoạn tiền ươm tạo.

Song song đó, 5 dự án start-up trẻ gồm Enfue, Vietro Care, Skoolib, Gooride và Nhân Tâm Coop đã đi gần đến chặng cuối hoàn thiện sản phẩm mức tối thiểu (MVP) và thử nghiệm thương mại.

Lộ trình ươm tạo kéo dài 4 tháng, tập trung "mài sắc" tư duy thị trường, mô hình tài chính, chiến lược giá, thiết kế MVP và tiếp cận nhóm người dùng đầu tiên.

Trong suốt quá trình, mỗi dự án được đội ngũ chuyên gia đồng hành, và nhận khoản hỗ trợ 30 triệu đồng cho giai đoạn "thai nghén".

Kết quả chương trình cho thấy 100% dự án hoàn thiện MVP và tạo doanh thu thử nghiệm, bốn dự án đã thành lập doanh nghiệp và một dự án chuyển thành hợp tác xã. Một số dự án tiến xa ra thị trường quốc tế, gọi vốn thành công.

Khởi nghiệp - Ảnh 2.

Các dự án tiền ươm tạo đã trải qua quá trình nâng cao năng lực khởi nghiệp bài bản từ FINC+ 2025 - Ảnh: CHÂU SA

Được truyền lửa từ các dự án đi trước

Ngày 5-12, tại buổi tổng kết chương trình ươm tạo, sinh viên Việt Hoàng - đại diện dự án DaNa Green - chăm chú ghi chép khi theo dõi phần trình bày của các anh chị đi trước.

Xuất phát từ trăn trở về việc rác tái chế bị thu gom lẫn lộn, nhóm xây dựng hệ thống thu gom thông minh ứng dụng AI và IoT, tích hợp cơ chế "trò chơi hóa" để khuyến khích phân loại rác tại nguồn.

Việt Hoàng chia sẻ: "Chúng tôi đang ở giai đoạn hình thành ý tưởng và hoàn thiện bản mẫu sản phẩm. Đến những buổi như hôm nay, điều ấn tượng nhất là thấy các anh chị biến sản phẩm nghiên cứu thành doanh nghiệp thật sự. Điều đó truyền lửa cho chúng tôi rất nhiều".

Từ chương trình, DaNa Green đã đạt thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH tái chế cà phê Lộc Nhân (TP.HCM) trong thu gom bã cà phê - loại rác thải đặc thù đang tăng nhanh theo đà phát triển của thị trường F&B.

Sinh viên Đà Nẵng thích thú được ‘chạm’ start-up thật - Ảnh 3.

Sự kết nối giữa các dự án đang thành hình và dự án đã thực chiến giúp sinh viên khởi nghiệp sớm trưởng thành - Ảnh: CHÂU SA

Ở bàn đối diện, nhóm Green-STORM giới thiệu mô hình đóng bầu ươm giống tự động, đạt năng suất đến 7.000 bầu/giờ, giúp giảm 80% nhân công. Sản phẩm hướng đến nông hộ nhỏ và vừa, ưu tiên tiêu chí "bền - dễ vận hành - chi phí hợp lý".

Phương Nhi, thành viên nhóm, cho biết: "Chúng tôi đang hoàn thiện để tìm nhà đầu tư. Những buổi giao lưu như thế này giúp chúng tôi học được cách các start-up gọi vốn, cách họ trình bày vấn đề và tiếp cận khách hàng".

Sinh viên Đà Nẵng thích thú được ‘chạm’ startup thật - Ảnh 4.Sinh viên khởi nghiệp dùng AI để… bán trà, dạy lịch sử, ngăn lừa đảo online

Tại cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên lần thứ 5, nhiều dự án khởi nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút sự quan tâm của khán giả và ban giám khảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất