09/04/2024 11:42 GMT+7

Ho suốt 3 tháng mới phát hiện mắc hạt hồng xiêm trong phế quản

Ông N.K.T. (75 tuổi, Hà Nội) xuất hiện triệu chứng ho, khó thở, kéo dài suốt 3 tháng nhưng điều trị mãi không khỏi. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân do hạt hồng xiêm mắc trong phế quản người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Mắc dị vật gây ho, khó thở kéo dài

Ông T. cho biết trước đó đã đi khám tại một bệnh viện với triệu chứng ho kéo dài, khó thở và được chẩn đoán viêm phổi, phải nhập viện điều trị 1 tuần. Sau đó, ông được xuất viện theo đơn ngoại trú về nhà.

Tuy nhiên sau 2 tuần ra viện, ông T. tiếp tục khó thở, ho nhiều hơn và kèm ra máu, được người nhà đưa đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).

Tại đây, ông T. được chỉ định làm các xét nghiệm chẩn đoán, nội soi phế quản. Các bác sĩ phát hiện trong phế quản thùy dưới phổi trái của bệnh nhân có dị vật màu đen, các tổ chức xung quanh che lấp, lòng phế quản phù nề. Bệnh nhân được chỉ định nội soi lấy dị vật.

Sau một giờ, các bác sĩ mới gắp thành công dị vật ra khỏi phổi cho bệnh nhân, lấy ra hạt hồng xiêm dài 2cm x 1cm.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Giang - phó trưởng khoa hô hấp và bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, hạt hồng xiêm là một trong những loại dị vật khó gắp nhất vì hình dạng trơn, cạnh sắc nhọn. Đặc biệt, trong trường hợp này bệnh nhân đến tương đối muộn nên việc thực hiện thủ thuật khó khăn hơn.

Sau một ngày gắp dị vật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện sau 2 ngày theo dõi và điều trị nội trú.

"Trong trường hợp này, nếu không phát hiện kịp thời, bệnh nhân có thể gặp phải các biến chứng như viêm phổi kéo dài, nặng có thể gây xẹp phổi hoặc áp xe phổi.

Bệnh nhân thường đi khám, được chẩn đoán và điều trị viêm phổi nhưng ít khi nghĩ đến viêm phổi do dị vật. Vì vậy, hầu hết các trường hợp dị vật ở phế quản thường được chẩn đoán và xác định muộn", bác sĩ Giang cho hay.

Phòng tránh hóc dị vật

Các bác sĩ khuyến cáo đối với trẻ em không để các vật dụng, đồ chơi, đặc biệt loại có kích thước nhỏ gần trẻ khi không có người lớn bên cạnh.

Cẩn thận trong việc ăn uống của trẻ, không được bịt mũi để ép trẻ ăn hoặc cho trẻ ăn trong khi đang ngủ, không cho trẻ ăn các loại thức ăn có hạt dễ hóc như na, lạc, quất, hạt bí, hạt dưa,…

Nếu thấy trẻ đang ngậm hoặc ăn những thứ dễ gây nên hóc, không nên hoảng hốt, la hét, mắng trẻ, vì làm như vậy trẻ sợ hãi dễ bị hóc.

Đối với người lớn, tránh các tập quán ăn uống không tốt như ăn vội vàng, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa…

Dị vật đường thở là những chất vô cơ hay hữu cơ mắc vào thanh quản, khí quản hoặc phế quản. Có thể gặp nhiều dị vật như hạt lạc, hạt ngô, hạt dưa, hạt hồng xiêm... mẩu xương, vỏ tôm, cua, đốt xương cá, mảnh đồ nhựa, kim, cặp tóc.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người thân hóc dị vật cần làm nghiệm pháp Hemlich - một phương pháp sử dụng áp lực tay của người cứu hộ để tạo ra áp lực mạnh trong đường dẫn khí, nhằm đẩy dị vật gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên. Sau đó, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để được kiểm tra.

Người dân không chủ quan điều trị theo kinh nghiệm dân gian, vì có thể gây khó khăn trong điều trị và ảnh hưởng đến tính mạng.

Trẻ mắc dị vật đường thở, phụ huynh cần xử lý sao?Trẻ mắc dị vật đường thở, phụ huynh cần xử lý sao?

Trẻ em thường có thói quen đưa các vật cầm ở tay vào miệng, đây là những nguyên nhân thường gặp khiến dị vật rơi vào đường thở, nguy hiểm tính mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên